Tiếng Việt | English

31/01/2017 - 14:12

LLVT tỉnh Long An: Thi đua - động lực xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh

Năm 2016, công tác thi đua - khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang (LLVT) Long An được quán triệt, triển khai tích cực, toàn diện qua các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phù hợp, sáng tạo, quyết liệt. Từ đó, tạo ra bước đột phá, thực sự là động lực quan trọng để LLVT tỉnh thi đua sôi nổi, liên tục, tạo chuyển biến tư tưởng, ý thức chấp hành kỷ luật, củng cố, nâng cao ý thức trách nhiệm, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho cán bộ, chiến sĩ (CBCS); xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng LLVT tỉnh ngày càng trưởng thành, lớn mạnh.

Thi đua thật sự là động lực

Trong thực hiện phong trào thi đua, LLVT tỉnh luôn chủ động, phát huy tốt vai trò tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng; phối hợp các ban, ngành, đoàn thể trong xây dựng khu vực phòng thủ của tỉnh, đẩy mạnh xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân.

Rèn luyện điều lệnh, xây dựng đơn vị nền nếp chính quy

Có thể khẳng định, phong trào thi đua quyết thắng trong LLVT năm qua có nhiều đổi mới, sáng tạo, nhiều nhân tố mới, thực sự là động lực to lớn thúc đẩy CBCS vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trong thực hiện phong trào thi đua, với chủ trương “Mỗi nhiệm vụ xây dựng thành một phong trào thi đua” đã cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên để tự hoàn thiện mình. Qua đó, góp phần xây dựng con người, xây dựng các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Thời gian qua, các phong trào thi đua đều được cấp ủy, chỉ huy các cấp trong LLVT tỉnh gắn với nhiệm vụ, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm; tập trung đột phá làm chuyển biến ngay các khâu yếu, mặt yếu, việc khó.

Việc thực hiện các chỉ tiêu thi đua đều tổ chức rút kinh nghiệm, khen thưởng sau mỗi đợt thi đua. Các tập thể, cá nhân đều mong muốn lập thành tích xuất sắc; tạo được sự chuyển biến vững chắc và nâng cao chất lượng toàn diện các mặt công tác như phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, cung cấp nước sạch cho người dân vùng hạn, mặn xâm nhập,... góp phần giữ gìn và làm sáng đẹp hơn hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.

Từ phong trào thi đua, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp nêu cao tính tiền phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ; chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, thực hiện nói đi đôi với làm, nói ít làm nhiều, nói đến đâu làm có hiệu quả đến đó, góp phần đưa chất lượng thực hiện nhiệm vụ của LLVT tỉnh đi vào chiều sâu, vững chắc.

Phong trào thi đua đi vào đời sống

Xem thi đua vừa là nhiệm vụ, vừa là biện pháp quan trọng để xây dựng tổ chức, xây dựng con người, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vì vậy, công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên luôn được chú trọng, bảo đảm số lượng hợp lý, từng bước nâng cao chất lượng chính trị và độ tin cậy.

LLVT giúp dân nơi biên giới làm cầu 

Đến nay, phát triển lực lượng tự vệ rộng khắp trong các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; tỷ lệ dân quân tự vệ toàn tỉnh đạt chỉ tiêu so với dân số, chất lượng, hiệu quả hoạt động ngày càng nâng cao. Công tác đăng ký, quản lý quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật ngày càng đi vào nền nếp. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ tiến hành chặt chẽ. Chính từ tính năng động, sáng tạo của CBCS, nhiệm vụ nào cũng tổ chức thi đua làm cho phong trào thi đua của LLVT tỉnh đi vào đời sống, học tập, công tác, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, rèn luyện kỷ luật, xây dựng đơn vị nền nếp chính quy, mang lại hiệu quả thiết thực.

Từ phong trào thi đua tạo chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, vững chắc trong thực hiện nhiệm vụ làm điểm về quốc phòng - quân sự địa phương, tiêu biểu như LLVT huyện Bến Lức, Cần Đước, Tân Hưng, Đức Hòa,... CBCS hình thành ý thức tự giác phấn đấu, đồng tâm biến những mục tiêu thi đua thành hiện thực trong học tập, công tác.

Phong trào thi đua quyết thắng trong LLVT năm qua có nhiều đổi mới, sáng tạo, nhiều nhân tố mới, thực sự là động lực to lớn thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thời gian tới, LLVT tỉnh tập trung đẩy mạnh việc xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc; xây dựng bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, tình cảm cách mạng và niềm tin cho CBCS sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tập trung xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân và biên phòng toàn dân; thực hiện hiệu quả công tác xây dựng lực lượng, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả bão lụt; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBCS; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh của tỉnh nhà./.

Đại tá Nguyễn Tuấn Bảo - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An

Chia sẻ bài viết