Tiếng Việt | English

24/07/2019 - 15:53

Lo cầu thủ chấn thương, U22 Việt Nam chưa làm quen với sân cỏ nhân tạo

Trung vệ Huỳnh Tấn Sinh lý giải nguyên nhân U22 Việt Nam chưa tập luyện trên mặt sân cỏ nhân tạo trong đợt tập trung ngắn hạn lần này.

Huỳnh Tấn Sinh và các đồng đội tập luyện trên mặt sân cỏ tự nhiên trong đợt tập trung ngắn ngày của U22 Việt Nam
Trung vệ Huỳnh Tấn Sinh chia sẻ, các thành viên U22 Việt Nam đã biết thông tin môn bóng đá nam SEA Games 2019 sẽ thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo qua các phương tiện truyền thông. 

Tuy nhiên, các buổi tập của U22 Việt Nam trong đợt tập trung ngắn ngày hiện tại vẫn diễn ra trên mặt sân cỏ tự nhiên thay vì mặt sân cỏ nhân tạo. 

Theo Huỳnh Tấn Sinh, nguyên nhân là bởi BHL U22 Việt Nam lo ngại cầu thủ dính chấn thương. Trong bối cảnh, sau 3 ngày tập trung cùng U22 Việt Nam, các cầu thủ sẽ trở về CLB thi đấu ở V-League và giải hạng Nhất. 

“Toàn đội đã biết tin sẽ phải đá trên sân cỏ nhân tạo ở SEA Games. Tôi cảm nhận mặt sân cỏ nhân tạo khác xa với cỏ tự nhiên. Cỏ nhân tạo cứng hơn nên gây nhiều khó khăn trong việc xử lý bóng." - Huỳnh Tấn Sinh cho hay. 

"Từ nay đến SEA Games vẫn còn thời gian khá còn dài. Nên đội cũng chưa vội tập ngay với sân cỏ nhân tạo. Nếu tập sân cỏ nhân tạo luôn bây giờ thì dễ chấn thương."- Trung vệ sinh năm 1998 nói thêm./. 

Theo VOV.VN (BĐT tổng hợp)

Chia sẻ bài viết