Tiếng Việt | English

03/05/2019 - 17:57

Lốc xoáy chiều 02/5 tại Bến Lức, Đức Hòa gây thiệt hại tài sản 1,3 tỉ đồng

Chi cục trưởng Chi cục phát triển nông thôn và thủy lợi – Võ Kim Thuần cho biết, lốc xoáy vào chiều ngày 02/5 đã gây ra thiệt hại tài sản tại địa bàn 2 huyện Đức Hòa và Bến Lức, tỉnh Long An ước khoảng 1,3 tỉ đồng.

Mái tôn bị đổ sập

Theo tổng hợp báo cáo từ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bến Lức và huyện Đức Hòa, chiều 02/5/2019, trên địa bàn xảy ra mưa lớn kèm theo dông, lốc và lốc xoáy, mưa đá. Tuy không gây thiệt hại về người nhưng thiệt hại về tài sản rất lớn.

Cụ thể, dông, lốc đã làm tốc mái 10 căn nhà ở ấp 6, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức và 5 căn nhà, gần 10 phòng trọ ở ấp Bình Tả 1, Bình Tả 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa. Có 10 trụ điện trung thế tại ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa cũng bị gãy đổ. Ngoài ra, tại địa bàn xã Đức Hòa Hạ còn có 10 nhà xưởng bị tốc mái.

Ước tổng thiệt hại do lốc xoáy diễn ra tại 2 huyện là 1,3 tỉ đồng.

Cột điện bị gãy đổ

Sau khi cơn mưa, dông, lốc và gió xoáy đi qua, UBND huyện Bến Lức, Đức Hòa đã tổ chức đoàn đi thăm hỏi, kiểm tra đánh giá mức độ thiệt hại do dông, lốc gây ra để làm cơ sở tham mưu UBND huyện hỗ trợ giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Ông Võ Kim Thuần cho biết, những ngày gần đây, ở một số địa phương trong tỉnh đã đón mưa "giải nhiệt" sau thời gian nắng gay gắt. Như chiều 02/5, lưu lượng mưa ghi nhận ở Bến Lức là 68mm, Thủ Thừa 78,1mm, Châu Thành 29,3mm và TP.Tân An là 20mm,…

Theo Đài khí tượng thủy văn Long An, mưa dông đang có xu hướng gia tăng vào chiều tối kèm nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đây là thời tiết đặc trưng của giai đoạn chuyển mùa./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết