Tiếng Việt | English

17/04/2020 - 11:18

Long An: 23 bến khách ngang sông hoạt động lại

Kể từ ngày 17/4, UBND tỉnh Long An đồng ý cho thêm 23 bến khách ngang sông hoạt động trở lại theo đề xuất của Sở Giao thông vận tải (GTVT). Trong khi chưa có thông báo mới, những bến khách ngang sông này cũng phải thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, hoạt động theo thời gian quy định.

Thêm 23 bến khách ngang sông được hoạt động lại

Cụ thể, tại huyện Châu Thành: Bến phà Bình Tịnh (xã Phú Ngãi Trị - Thị trấn Tân Trụ) và Bến phà Kỳ Son (xã Bình Quới – Tân Trụ).

Huyện Vĩnh Hưng: Bến phà KT9 và Bến phà KT7 (xã Khánh Hưng).

Huyện Tân Hưng: Bến Kênh 79 – Vĩnh Lợi; Bến Phước Xuyên - Vĩnh Châu A; Bến Phước Xuyên - Vĩnh Châu B; Bến Kênh Trung ương – Vĩnh Thạnh; Bến Thạnh Hưng - Vĩnh Thạnh.

Huyện Đức Huệ: Bến phà Trà Cú Thượng (xã Bình Hòa Bắc); Bến phà Cầu Ông Huyện (xã Bình Hòa Nam) và Bến phà Tân Cương (xã Mỹ Thạnh Bắc).

Huyện Đức Hòa: Bến phà Nguyễn Hòa Hiệp (xã Hòa Khánh Tây).

Huyện Cần Đước: Bến phà Xã Bảy (xã Phước Tuy – Tân Trụ) và Bến phà Chợ Kênh – Đông Thạnh (xã Long Hựu Đông).

Huyện Mộc Hóa: Bến phà Hồng Đức (Tân Lập - Bình Hòa Trung) và Bến phà Nguyễn Văn Bình (xã Bình Hòa Trung).

Thị xã Kiến Tường: Bến Lò Gạch (Phường 1 – Bắc Hòa) và bến Bà Kén.  Huyện Cần Giuộc: Bến phà Tân Kim – Long Hậu.

Huyện Thạnh Hóa: Bến khách ngang sông (Hồ Văn Dẻo), xã Thạnh Phước; Bến khách ngang sông (Nguyễn Văn Dội) xã Thạnh Phước; Bến khách ngang sông (Trần Hoàng An) xã Tân Đông. 

Những bến khách ngang sông, tùy vào thực tế sẽ có quy định thời gian hoạt động cụ thể
Những bến khách ngang sông trên được phép hoạt động trở lại sau thời gian tạm dừng để phòng, chống dịch Covid-19 được Sở GTVT đánh giá cụ thể. Đây cũng là đề xuất từ các địa phương.

Theo Sở GTVT, các bến phà Tân Thanh; Bến phà Chợ Kênh – Đông Thạnh; Bến phà Bà Nhờ; Bến phà Nhựt Tảo, thời gian được phép hoạt động là 5 giờ - 8 giờ sáng; 16 giờ - 19 giờ chiều.

Các bến phà An Ninh Tây – Mỹ Quý Đông; Bến phà An Ninh Tây – Mỹ Quý Đông (bến Rạch Ba Dồn); Bến phà An Ninh Tây – Mỹ Thạnh Bắc (bến Nhà Hội) trên Sông Vàm Cỏ Đông, thuộc xã Mỹ Thạnh Bắc, huyện Đức Huệ có thời gian được phép hoạt động từ 6 giờ - 7 giờ sáng,  17 giờ - 18 giờ chiều.

Trong khi đó, các bến khách ngang sông còn lại (đã được phép hoạt động theo Thông báo số 1461/TB-SGTVT ngày 07/4/2020 của Sở GTVT và các bến mới bổ sung), thời gian được phép hoạt động từ 6 giờ - 8 giờ sáng, từ 17 giờ - 19 giờ chiều./.

Đức

Chia sẻ bài viết