Tiếng Việt | English

18/10/2016 - 19:57

Long An 4 năm tiếp nhận trên 18 ngàn đơn khiếu nại, tố cáo

Ngày 18/10, UBND tỉnh Long An tổ chức hội nghị tổng kết 4 năm thi hành Luật Khiếu nại (KN), Luật Tố cáo (TC) trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần chủ trì hội nghị.


Phó Chánh Thanh tra tỉnh Long An - Đỗ Hữu Thùy Dương báo cáo kết quả 4 năm thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo

Theo báo cáo của UBND tỉnh, 4 năm qua, tỉnh tích cực triển khai việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tiếp dân, giải quyết KN,TC. Từ đó, các cấp, ngành, cơ quan thẩm quyền thực hiện nghiêm túc, người dân được tiếp cận nhiều hơn và ngày càng nhận thức đầy đủ hơn về quyền và nghĩa vụ của mình trong thực hiện các quy định của pháp luật về KN,TC.

Qua 4 năm thi hành Luật KN và Luật TC, công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thi hành Luật được cấp ủy, chính quyền các cấp từ tỉnh đến các huyện, thị xã, thành phố, sở, ngành chủ động triển khai, thực hiện; tổ chức quán triệt kịp thời đến cán bộ, nhân dân trong tỉnh.

Từ năm 2012 đến năm 2016, toàn tỉnh tiếp nhận 17.495 đơn khiếu nại, trong đó, hơn 8.700 đơn thuộc thẩm quyền, giải quyết đạt 98,4%. Tiếp nhận 929 đơn tố cáo, trong đó, 390 đơn thuộc thẩm quyền, tỷ lệ giải quyết đạt 98,21%. Các ngành, các cấp tiếp công dân thường xuyên trên 3.000 lượt với hơn 31.000 lượt người tham dự. Kết quả trên góp phần quan trọng vào việc ổn định tình hình an ninh, chính trị, phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh.


Các đại biểu tham dự hội nghị

Tuy nhiên, việc thực hiện tiếp công dân giải quyết KN, TC ở một số địa phương chưa thật sự được quan tâm, thực hiện theo quy định của pháp luật, còn xem nhẹ việc tiếp công dân, việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân chưa kịp thời. Công tác tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết KN, TC có hiệu lực pháp luật của cơ quan thẩm quyền còn nhiều hạn chế, thực hiện không nghiêm dẫn đến việc xem thường pháp luật của công dân.

Hiện nay, tình trạng KN, TC vẫn còn nhiều, chủ yếu là do cơ chế, chính sách, pháp luật còn có những bất cập, chưa phù hợp thực tế; công tác quản lý nhà nước còn những yếu kém, nhất là trong lĩnh vực đất đai. Trong nhiều trường hợp KN về bồi thường giải phóng mặt bằng, đòi lại đất nhưng thiếu cơ chế, chính sách để giải quyết thỏa đáng. Công tác quản lý nhà nước về đất đai ở một số địa phương còn buông lỏng, để xảy ra sai phạm. Việc thu hồi đất của người dân trong nhiều trường hợp chưa đúng trình tự, thủ tục, thiếu công khai, minh bạch, dân chủ, công bằng.

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về KN, TC chưa đến rộng rãi quần chúng nhân dân mà chủ yếu tập trung vào đối tượng cán bộ, công chức; hình thức triển khai chưa phong phú, đa dạng, chủ yếu tập trung ở việc mở hội nghị tập huấn; công tác hòa giải ở cơ sở chưa được quan tâm thực hiện đúng mức nên có những vụ việc đơn giản vẫn phát sinh đơn thư KN, TC vượt cấp.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến tham luận chia sẻ kinh nghiệm trong giải quyết đơn thư KN, TC của tập thể và cá nhân; nêu ra những vấn đề còn khó khăn, hạn chế, bất cập trong quá trình thực hiện Luật KN, Luật TC./.

Hùng Dũng

 

Chia sẻ bài viết