Tiếng Việt | English

02/08/2016 - 16:40

Long An: 6 tháng đầu năm phát triển mới hơn 9.000 công đoàn viên

Bên cạnh đó, các cấp công đoàn còn vận động gần 1 tỷ đồng cho quỹ tấm lòng vàng, xây dựng 25 Mái ấm công đoàn cho công nhân viên chức…

Hội nghị sơ kết phong trào công nhân viên chức, lao động và hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2016.

Sáng ngày 2/8, Liên đoàn Lao động tỉnh hội nghị sơ kết phong trào công nhân viên chức, lao động và hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2016 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác công đoàn 6 tháng cuối năm 2016.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An – Nguyễn Văn Được cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh tham dự hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, các cấp công đoàn luôn tích cực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân viên chức, lao động trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân và “Tháng công nhân” năm 2016. Công đoàn luôn chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng công nhân viên chức, lao động, kịp thời tham gia giải quyết các chế độ tiền lương, tiền thưởng và các phúc lợi khác cho người lao động, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp, góp phần hạn chế các vụ việc đình công xảy ra.

Hoạt động tư vấn, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, nhất là pháp luật về lao động và công đoàn được quan tâm tổ chức thường xuyên, liên tục,…

6 tháng qua, LĐLĐ tỉnh phát triển 9.056 công đoàn viên, vận động gần 1 tỷ đồng cho quỹ tấm lòng vàng, xây dựng 25 Mái ấm công đoàn cho công nhân viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở với tổng số tiền trên 900 triệu đồng.

Những tháng cuối năm 2016, các cấp công đòan tiếp tục tổ chức thực hiện kế hoạch giám sát và phản biện xã hội năm 2016; tăng cường phối hợp kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội,... tiếp tục xây dựng Mái ấm công đoàn, chăm lo cho các đối tượng chính sách, người lao động có hoàn cảnh khó khăn,…

Hùng Anh

Chia sẻ bài viết