Tiếng Việt | English

04/07/2020 - 11:14

Long An: Các loại hình tội phạm đều có xu hướng tăng

Trong 6 tháng đầu năm, các loại hình tội phạm có xu hướng tăng so với cùng kỳ năm 2019.

Ngày 03/7, Công an tỉnh Long An cho biết, qua số liệu thống kê cho thấy trong 6 tháng đầu năm, các loại tội phạm tội phạm có chiều hướng tăng so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, tội phạm hình sự tăng 18,77% với 253 vụ, làm chết 6 người, bị thương 19 người, thiệt hại tài sản trên 7,2 tỉ đồng. Trong nhóm tội phạm xâm hại trật tự xã hội, tội cố ý gây thương tích xảy ra 15 vụ, tăng 5 vụ; cướp tài sản 10 vụ, tăng 3 vụ; cướp giật tài sản 10 vụ; trộm cắp tài sản 162 vụ, tăng 46 vụ; các đơn vị Công an tiến hành triệt xóa 344 tụ điểm cờ bạc.

Một vụ xét xử tội giết người trên địa bàn tỉnh

Đối với tội phạm và tệ nạn ma túy trong 6 tháng đầu năm phát hiện tăng 97,4% so với cùng kỳ, đối tượng mua bán ma túy hầu hết là người nghiện ma túy. Hiện toàn tỉnh có 2.249 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, tăng 422 người so với cùng kỳ năm 2019. Qua thống kê cho thấy người nghiện ma túy ngày càng trẻ hóa và tập trung nhiều nhất trong độ tuổi từ 18 đến dưới 30 tuổi với số lượng 1.494 người.

Mặc dù các loại hình tội phạm có chiều hướng tăng nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an các cấp tập trung điều tra làm rõ 227/253 vụ, đạt 89,7%. Trong đó, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng được 43/46 vụ đạt 93,02%; án nghiêm trọng và ít nghiêm trọng đạt 187/210 vụ, đạt 89,04%. Đồng thời, lực lượng Công an tiến hành bắt, vận động đầu thú đối với 23 đối tượng có quyết định truy nã; lập hồ sơ xử lý hành chính đối với 1.295 đối tượng vi phạm trên lĩnh vực an ninh trật tự.

Bên cạnh đó, trên lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông, lực lượng tuần tra, kiểm soát phát hiện xử phạt gần 23.000 trường hợp vi phạm với số tiền xử phạt vi phạm hành chính trên 30,7 tỉ đồng, tước 2.211 giấy phép lái xe./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết