Tiếng Việt | English

12/08/2015 - 15:14

Long An: Chung tay bảo vệ an ninh Tổ quốc

Các địa phương trên địa bàn tỉnh Long An tổ chức kỷ niệm 10 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-2005 - 19-8-2015).


Ông Lê Hoàng Hùng - Bí thư Đảng ủy thị trấn Thủ Thừa trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc            Ảnh: Mộng Đào

Các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thủ Thừa đồng loạt tổ chức kỷ niệm 10 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-2005 - 19-8-2015).

Để phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn thị trấn Thủ Thừa luôn được duy trì, phát triển và mang lại hiệu quả, trong 10 năm qua, các ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều nội dung, hình thức phong phú được trên 7.000 cuộc, có gần 212.000 lượt người tham dự. 100% ấp, khu phố, trường học, doanh nghiệp, hộ gia đình đăng ký cam kết an toàn về an ninh, trật tự, không vi phạm luật giao thông, không sử dụng trái phép chất ma túy và các tệ nạn xã hội.

Qua đó, người dân cung cấp 533 nguồn tin, giúp cho cơ quan chức năng điều tra, xử lý trên 1.000 đối tượng, trực tiếp bắt giữ và chuyển cơ quan công an xử lý 12 đối tượng phạm tội quả tang. Ngoài ra, trong năm 2015, Công an thị trấn Thủ Thừa còn tổ chức tốt diễn đàn công an lắng nghe ý kiến nhân dân được 17 cuộc với 445 lượt người dự.

10 năm qua, Công an xã Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc đã thực hiện tốt phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tuyên truyền 535 cuộc có 17.650 lượt người tham gia, phát trên 8.000 tờ bướm tuyên truyền về các phương thức, thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm.

Qua đó, người dân cung cấp cho lực lượng Công an xã 320 tin liên quan về an ninh, trật tự, trong đó có 290 nguồn tin có giá trị, giúp cho lực lượng Công an xã điều tra xử lý 235 vụ với 575 đối tượng, xử phạt vi phạm hành chính 220 đối tượng, cảnh cáo 45 đối tượng, đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dưỡng và cơ sở chữa bệnh 24 đối tượng.

Ngoài ra, trong 10 năm qua, Công an xã Phước Vĩnh Tây đã xây dựng được 6 mô hình, trong đó có 5 mô hình hoạt động có hiệu quả như: Phòng, chống trẻ em vi phạm pháp luật, trẻ em bị xâm hại và tai nạn thương tích; ánh sáng an ninh, trật tự gắn với đường dây điện thoại nóng; mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải về ANTT tại cơ sở;... từ đó, đã góp phần ngăn chặn các tệ nạn xã hội xảy ra trên địa bàn.

Những năm qua, công an phường 3, TP. Tân An đã thực hiện tốt công tác tham mưu, phối hợp, tổ chức, hướng dẫn các đoàn thể chính trị xã hội, cơ quan, đơn vị, cán bộ, nhân dân trong phường thực hiện biện pháp xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường. Nhân dân đã thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương.

Qua 10 năm thực hiện, quần chúng nhân dân trong phường đã cung cấp gần 700 tin có giá trị, giúp lực lượng công an bắt xử lý 469 vụ với 607 đối tượng vi phạm. Công an phường phối hợp chặt chẽ với UBMTTQ, các hội đoàn thể thực hiện có hiệu quả công tác quản lý giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng, qua đó có nhiều đối tượng thực sự tiến bộ được đưa ra khỏi diện quản lý./.

Mộng Đào-Thất Huy-Lê Quang
 

Chia sẻ bài viết