Tiếng Việt | English

03/02/2020 - 10:12

Long An có 1.446 hội

Theo UBND tỉnh Long An, trên địa bàn tỉnh hiện có 1.446 hội, trong đó, số hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh là 57 hội, phạm vi hoạt động cấp huyện là 237 hội và phạm vi hoạt động cấp xã là 1.152 hội. Ngoài ra, trong năm 2019 đã thành lập thêm Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh.

Hội viên Hội Người cao tuổi xã Long Cang, huyện Cần Đước được hỗ trợ vay vốn tạo việc làm

Công tác quản lý hội đi vào nề nếp, theo đúng quy định tại Nghị định số 45/NĐ-CP của Chính Phủ. Các tổ chức hội kết hợp các hoạt động theo chức năng với việc tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương đạt nhiều kết quả khả quan.

Nổi bật, trong năm 2019, các cấp Hội Người cao tuổi (NCT) tổ chức thăm, tặng quà cho 8.537 hội viên với tổng số tiền 1,153 tỉ đồng; phúng viếng 2.761 cụ qua đời với tổng số tiền hơn 4,7 tỉ đồng. Ngoài ra, Hội NCT còn phối hợp UBMTTQVN  các cấp và các đoàn thể trao 111 nhà Đại đoàn kết, Nhà tình thương trị giá hơn 4,3 tỉ đồng cho NCT gặp khó khăn về nhà ở. Các cấp Hội NCT còn tổ chức khám, chữa bệnh miễn phí cho 17.468 cụ với số tiền gần 1,5 tỉ đồng.

Tặng quà cho hộ nghèo, chính sách ở xã Tân Thành, huyện Thủ Thừa

Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh giúp đỡ 44 nạn nhân chất độc da cam với số tiền hơn 13 triệu đồng; phối hợp Hội Đồng hương Long An tại TP.HCM và chùa Bảo Tạng – TP.HCM tặng 400 phần quà trị giá 120 triệu đồng cho các nạn nhân chất độc da cam tại 2 xã Bình Thạnh và Bình Hòa Đông, huyện Mộc Hóa;.../.

Minh Đăng

Chia sẻ bài viết