Tiếng Việt | English

21/07/2019 - 14:14

Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia:

Long An có được 1 điểm trên sân Tây Ninh

Sau 2 trận thua liên tiếp, đội bóng Long An đã có thêm 1 điểm bằng trận hòa 1-1 trên sân Tây Ninh.

Ngày 20/7, đội bóng Long An có chuyến làm khách trên sân Tây Ninh gặp đội bóng chủ nhà trong khuôn khổ vòng 14, Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia.

Đội hình ra sân thi đấu của đội bóng Long An

Trước khi hành quân đến Tây Ninh, các học trò của Huấn luyện viên Ngô Quang Sang trải qua 2 trận đấu liên tiếp thất bại. Chính vì thế, trong chuyến hành quân này, đội bóng Long An rất quyết tâm thi đấu tốt để cắt chuỗi trận thua.

Mặc dù điều kiện thời tiết bất lợi khi trời đổ mưa, sân trơn, bóng ướt nhưng 2 đội nhập cuộc khá nhanh từ sau tiếng còi khai cuộc.

Ngay phút thứ 4, cơ hội đầu tiên đến với đội bóng Long An. Nhận đường chuyền của đồng đội, tiền đạo Phan Tấn Tài đối diện khung thành nhưng lại sút bóng trúng vào người thủ môn Phạm Trần Thanh Vũ, bỏ qua cơ hội mở tỷ số.

Long An vượt lên dẫn trước ngay phút thứ 9 do công của đội trưởng Nguyễn Tài Lộc

Đến phút thứ 9, tỷ số được mở cho đội khách Long An. Hà Vũ Em đi bóng khéo léo từ biên trái vượt qua hậu vệ đối phương trước khi tạt bóng thuận lợi để đội trưởng Nguyễn Tài Lộc đánh đầu hiểm hóc vào góc cao khung thành mở tỷ số 1-0 cho Long An.

Nhận bàn thua sớm, các cầu thủ Tây Ninh buộc phải dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng san bằng tỷ số. Phút 15, suýt chút nữa Tây Ninh làm được điều mình muốn. Tiếc rằng cú đánh đầu của cầu thủ Lương Quốc Thắng ở cự ly gần lại đưa bóng đi vọt xà trong gang tấc.

 Phút 22, tiền vệ Lê Hoàng Dương bất ngờ dính chấn thương trong một pha tranh chấp buộc ban huấn luyện phải thay người bất đắc dĩ. 

Cầu thủ 2 đội thi đấu rất quyết liệt

Mặc dù tấn công nhiều nhưng đội chủ nhà Tây Ninh cũng không thể tạo được các cơ hội rõ rệt để chuyển hóa thành bàn thắng. Đáng chú ý là 2 tình huống đá phạt trực tiếp của Đoàn Hải Quân bên phía Long An và Phạm Văn Quốc bên phía Tây Ninh, nhưng 2 tình huống này cũng không mang về bàn thắng.

Đến phút 41, Đoàn Hải Quân chuyền bóng rất thuận lợi vào trong vòng cấm. Tuy nhiên, một lần nữa tiền đạo Phan Tấn Tài lại đánh đầu đưa bóng đi chệch cột dọc.

Những phút cuối hiệp, đội chủ nhà Tây Ninh liên tục dồn ép khung thành đội bóng Long An nhưng thủ thành Đông Vịnh thi đấu xuất sắc khi liên tiếp có 2 pha cứu bóng xuất thần sau 2 tình huống sút bóng cận thành của đội chủ nhà. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về đội khách Long An.

Bước sang hiệp 2, khi đội bóng Long An còn chưa kịp ổn định đội hình thì bất ngờ phải nhận bàn thua. Trong tình huống đá phạt góc ở phút 46, đội trưởng Tây Ninh – Trương Đình Luật lên tham gia tấn công bật cao đánh đầu ghi bàn thắng san bằng cách biệt.

Cựu tuyển thủ Trương Đình Luật thi đấu chắc chắn và có được bàn thắng giúp Tây Ninh có 1 điểm trước Long An

Có được bàn thắng, các cầu thủ Tây Ninh thi đấu tự tin hơn, liên tục gây sức ép lên phần sân đội bóng Long An. Phút 52, Long An suýt phải trả giá khi thủ thành Đông Vịnh bắt không dính bóng sau cú sút của tiền đạo đội chủ nhà. May mắn, đồng đội của anh kịp thời lui về phá bóng giải nguy.

Tiếp đó, cầu thủ Bùi Văn Châu có 2 tình huống đối mặt với thủ môn Đông Vịnh nhưng không tận dụng thành công.

Về phía đội khách Long An, tình huống đáng chú ý trong hiệp 2 là pha cứu thua liên tiếp của thủ môn Phạm Trần Thanh Vũ sau cú sút của tiền vệ Đoàn Hải Quân và cú đá bồi của tiền đạo Phan Tấn Tài và pha cứu thua bằng những đầu ngón tay sau cú sút phạt trực tiếp của đội bóng Long An.

Tỷ số hòa 1-1 cũng phản ánh đúng những gì diễn ra trên sân Tây Ninh.

Như vậy với trận hòa trước Tây Ninh, đội bóng Long An vẫn giậm chân ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng với 16 điểm.

Tỷ số chung cuộc:

Long An 1-1 Tây Ninh

Ghi bàn:

Long An: Nguyễn Tài Lộc (9’)

Tây Ninh: Trương Đình Luật (46’)

Đội hình ra sân:

Long An: Đông Vịnh, Phạm Đình Hiếu, Phan Đức Lễ, Nguyễn Khắc Vũ, Nguyễn Hiếu Đan, Nguyễn Tài Lộc (Cù Nguyễn Khánh), Ngô Hoàng Anh, Lê Hoàng Dương (Trần Bảo Anh), Đoàn Hải Quân, Hà Vũ Em, Phan Tấn Tài.

Tây Ninh: Phạm Trần Thanh Vũ, Trần Phú Nguyên, Phạm Văn Quốc, Nguyễn Xuân Tâm (Nguyễn Thanh Lâm), Ngô Dương Thái, Lương Quốc Thắng (Lâm Văn Ngoan), Trương Đình Luật, Bùi Đình Châu, Phan Quốc Việt, Đoàn Cao Danh (Bùi Trần Tuấn Anh), Vũ Thành Công./.

Kiên Định – Anh Tuấn

Chia sẻ bài viết