Tiếng Việt | English

15/10/2019 - 04:12

Long An có hơn 1.000ha mít Thái

Thời gian gần đây, tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Long An "rộ" lên phong trào trồng mít giống Thái. Không chỉ được trồng xen trên các vườn cây hay thay thế nhiều loại cây ăn trái khác, mà thậm chí mít Thái còn được trồng ngay trên nền đất ruộng.

Hiện nay, diện tích trồng mít Thái ngày càng tăng

Theo thống kê từ ngành Nông nghiệp, hiện tổng diện tích mít Thái toàn tỉnh hơn 1.000ha, tập trung nhiều ở các huyện Tân Thạnh, Mộc Hóa, Thạnh Hóa, Thủ Thừa và thị xã Kiến Tường.

Trong đó, diện tích cho trái khoảng 350ha, sản lượng ước đạt gần 3.500 tấn, giá bán bình quân từ 10.000 - 35.000 đồng/kg, cá biệt có thời điểm là 50.000 - 65.000 đồng/kg, nông dân thu về 300 - 600 triệu đồng/ha/năm. Với mức lợi nhuận hấp dẫn, cao gấp nhiều lần trồng lúa, nông dân tại các huyện trên địa bàn tỉnh liên tục mở rộng diện tích trồng mít Thái. Chỉ tính riêng trong năm 2019, diện tích trồng mới là trên 380ha.

Tuy nhiên, việc chuyển đổi sang cây mít trên nhiều địa phương không theo quy hoạch sẽ dẫn đến nhiều rủi ro trong mùa lũ, gây ngập úng do hệ thống đê bao chưa hoàn thiện, khép kín. Ngoài ra, canh tác lúa và mít xen kẽ trong vùng sẽ gây khó khăn cho việc sử dụng cơ giới hoá trong khâu làm đất, thu hoạch lúa, không đồng bộ trong điều tiết nước. Hơn hết, việc ồ ạt trồng mít Thái nhiều dễ dẫn đến tình trạng cung vượt cầu, thương lái ép giá./.

Kim Ngọc

Chia sẻ bài viết