Tiếng Việt | English

23/05/2016 - 17:10

Long An cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 thành công tốt đẹp

Ngày 23-5-2016, Uỷ ban bầu cử (UBBC) tỉnh Long An tổ chức buổi họp báo thông tin kết quả về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh- Lê Bá Phước chủ trì; cùng dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh- Lê Tấn Dũng và các thành viên UBBC tỉnh.


Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh Long An - Lê Bá Phước chủ trì chủ trì cuộc họp báo

Tại buổi họp báo, UBBC tỉnh thông báo kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 đến các các cơ quan báo chí địa phương và đại diện các cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn tỉnh. Theo đó, số cử tri trên địa bàn tỉnh là 1.207.278 người; trong đó số cử tri đi bầu 1.203.515, đạt 99,69%. 

Đến 19 giờ ngày 22-5-2016, có 726 tổ bầu cử đạt tỷ lệ 100% cử tri đi bầu và tiến hành việc kiểm phiếu; đến 21 giờ cùng ngày, tất cả các tổ bầu cử còn lại (614 tổ) kết thúc việc bỏ phiếu và tiến hành kiểm phiếu theo luật định.

Các địa phương có số cử tri đi bầu cử có tỷ lệ cao như thị xã Kiến Tường, huyện Tân Trụ đạt 100%; huyện Cần Đước, Châu Thành đạt 99,99%; huyện Mộc Hóa 99,78%; Thủ Thừa 99,95%;…

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh- Lê Bá Phước khẳng định, góp phần vào thành công tốt đẹp của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại địa bàn tỉnh có sự đóng góp không nhỏ của các cơ quan báo chí. Dự kiến 26-5-2016, UBBC sẽ công bố kết quả bầu cử.

 Ngay sau cuộc họp báo, Báo Long An đã phỏng vấn nhanh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh - Lê Bá Phước về cuộc bầu cử lần này. Ông Lê Bá Phước cho biết:

Cùng với cả nước, ngày 22-5-2016, toàn tỉnh Long An thực hiện bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh diễn ra dân chủ, an toàn, đúng luật.

Theo báo cáo đánh giá sơ bộ ở các địa phương, số lượng cử tri đi bầu: 1.203.515 người, đạt 99,69%, Nhiều nơi kết thúc sớm, tỷ lệ bầu cử đạt 100% như huyện Tân Trụ và thị xã Kiến Tường, huyện Cần Đước, Châu Thành đạt 99,99%; huyện Mộc Hoá 99,78%;…

Tình hình giao thông và thông tin liên lạc thông suốt trong ngày bầu cử. Về thời tiết, vào buổi sáng, ở một số huyện và thành phố Tân An trời nắng nhẹ nên thuận tiện cho việc bầu cử của cử tri; một vài nơi có mưa nhỏ nhưng không ảnh hưởng đến tiến độ cử tri đi bầu; buổi trưa và chiều, ở một vài địa phương mưa lớn nhưng không ảnh hưởng lớn đến việc bầu cử của cử tri. 

Công tác phối hợp với các cơ quan, ban, ngành thực hiện tốt nên tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh trước và trong thời gian bầu cử ổn định.

Về cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ bầu cử: được trang bị đầy đủ đến từng tổ bầu cử, bảo đảm đầy đủ, phục vụ tốt công tác bầu cử.

Hiện tại, tỉnh đang khẩn trương kiểm tra kết quả bầu cử, danh sách ứng cử viên trúng cử sẽ được thông báo chính thức chậm nhất vào ngày 26-5-2016.

Tôi đánh giá rất cao và hết sức cảm ơn cử tri trong toàn tỉnh; cám ơn lực lượng báo chí góp phần tuyên truyền cho cuộc bầu cử thành công tốt đẹp.

Mai Dũng

Chia sẻ bài viết