Tiếng Việt | English

06/03/2020 - 14:20

Long An: Dâng hương kỷ niệm 90 năm Ngày Thành lập Chi bộ đầu tiên tỉnh Chợ Lớn

Ngày 06/3, Tỉnh ủy-HĐND-UBND-UBMTTQVN tỉnh Long An tổ chức Lễ dâng hương kỷ niệm 90 năm Ngày Thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Chợ Lớn (06/3/1930 - 06/3/2020) tại xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An - Phạm Văn Rạnh ôn lại sự kiện thành lập Chi bộ đầu tiên của tỉnh Chợ Lớn

Dự lễ dâng hương có nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Văn Được; Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ cùng lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, địa phương,…

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh cho rằng, ngày 03/02/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, đánh dấu bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng nước ta, chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối và tổ chức lãnh đạo của phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỷ 20.

Trên địa bàn 2 tỉnh Chợ Lớn, Gia Định năm xưa, vào cuối tháng 02/1930, sau khi được phân công phụ trách công tác Đảng và chỉ đạo phong trào cách mạng tại đây, đồng chí Châu Văn Liêm về Sài Gòn mở lớp tập huấn triển khai Nghị quyết của Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí Võ Văn Tần với tư cách là người phụ trách tổ chức An Nam Cộng sản Đảng ở Đức Hòa, sau khi tham dự lớp tập huấn đã chuẩn bị cơ sở cho đồng chí Châu Văn Liêm và một số đồng chí như Lê Quang Sung, Nguyễn Thị Nhỏ,… từ Sài Gòn bí mật về Đức Hòa hoạt động, tuyên truyền, phát triển tổ chức.

Đại biểu dâng hương tưởng niệm

Chỉ 4 tuần sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, ngày 06/3/1930, đồng chí Võ Văn Tần triệu tập cuộc họp bí mật tại nhà ông Nguyễn Văn Thỏ (hay còn gọi Bộ Thỏ) thuộc Giồng Cám, làng Đức Hòa, quận Đức Hòa, tỉnh Chợ Lớn (nay thuộc ấp Bình Hữu 2, xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An), thống nhất tuyên bố chuyển chi bộ An Nam Cộng sản Đảng làng Đức Hòa thành chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam với 7 đảng viên. Đây chính là chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên của tỉnh Chợ Lớn năm xưa (Long An ngày nay).

Từ đây, những người con ưu tú, những hạt giống đỏ của vùng Tân An - Chợ Lớn đã đứng vào hàng ngũ của Đảng và đảm nhận sứ mệnh lịch sử, lãnh đạo nhân dân trong tỉnh cùng cả nước đấu tranh chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ. Trong vòng ba tháng, từ chi bộ đầu tiên ở làng Đức Hòa, trong điều kiện địch kiểm soát gắt gao, tổ chức Đảng ở Đức Hòa đã phát triển lên 3 chi bộ, tạo tiền đề quan trọng cho sự ra đời của Quận ủy Đức Hòa do đồng chí Võ Văn Tần làm Bí thư.

90 năm qua, kể từ khi chi bộ Đảng đầu tiên được thành lập, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Long An đã giành được những thắng lợi quan trọng trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược, bảo vệ Tổ quốc, tạo nên truyền thống “Trung dũng, kiên cườngtoàn dân đánh giặc”, cùng cả nước giành độc lập, tự do, vững bước đi lên trong công cuộc đổi mới của đất nước.

Sau ngày thống nhất đất nước, phát huy truyền thống anh hùng trong kháng chiến chống ngoại xâm, Tỉnh ủy Long An đã lãnh đạo toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong tỉnh vượt qua muôn ngàn khó khăn, thử thách, đạt được những thành tựu vẻ vang trong việc xây dựng chính quyền, nhanh chóng hàn gắn vết thương chiến tranh, ổn định đời sống nhân dân, vừa chiến đấu bảo vệ biên giới và lãnh thổ, vừa tiến hành cải tạo, xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Thành tựu nổi bật là đột phá trong việc xóa bỏ cơ chế bao cấp về sản xuất và phân phối lưu thông; tiến quân khai mở, đánh thức tiềm năng kinh tế, quốc phòng của vùng Đồng Tháp Mười. Từ sau năm 1986 đến nay, Tỉnh ủy Long An đề ra những chương trình đột phá, công trình trọng điểm, những nhiệm vụ, giải pháp thiết thực và quyết liệt để lãnh đạo các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển hạ tầng giao thông, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa mới, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội, củng cố quốc phòng, bảo vệ vững chắc biên cương và lãnh thổ quốc gia,… Từ đó, đưa Long An vươn lên phát triển mạnh mẽ, trở thành địa phương năng động trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đóng góp ngày càng lớn vào sự nghiệp phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.

Tham quan khu di tích

Những thành tựu quan trọng ấy có cội nguồn từ truyền thống và quá trình hoạt động lãnh đạo cách mạng của Đảng bộ tỉnh Long An trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ mà hạt giống đỏ chính là Chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên tại làng Đức Hòa năm xưa.

Buổi lễ là dịp để ôn lại, tự hào với bề dày lịch sử và truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Long An anh hùng - nơi các thế hệ tiền nhân đã nối tiếp nhau lập nên những chiến công rực rỡ. Nhiệm vụ kế thừa, phát huy và tôn vinh truyền thống tốt đẹp của cha ông là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân và nhân dân trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Long An dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam phải cùng cả nước tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; làm sao để tinh thần yêu nước của thế hệ cha ông năm xưa được khơi dậy và phát huy, trở thành nền tảng và động lực, nhất là cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau học tập, noi theo, nhằm vươn tới tương lai tốt đẹp hơn.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Đức Hòa cùng các sở, ngành có liên quan tăng cường hơn nữa công tác bảo tồn, tôn tạo, phát huy hơn nữa giá trị lịch sử của Di tích quốc gia Nhà ông Bộ Thỏ, để nơi đây trở thành một một địa chỉ đỏ quan trọng trong lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ tỉnh Long An, phục vụ ngày càng tốt hơn công tác giáo dục truyền thống cho nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Đồng thời, ông kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tăng cường tình đoàn kết gắn bó, ra sức thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh; tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; góp phần xây dựng và phát triển tỉnh Long An ngày một giàu đẹp, văn minh./.

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết