Tiếng Việt | English

03/03/2017 - 20:29

Long An: Đẩy mạnh hơn nữa dịch vụ tư vấn, dạy nghề cho nông dân

Ngày 03/3, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Lại Xuân Môn đến làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân Việt Nam tỉnh Long An về tình hình công tác Hội và phong trào nông dân.

Báo cáo với lãnh đạo Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam tỉnh Long An - Phạm Minh Hùng cho biết, tình hình sản xuất nông nghiệp của tỉnh tăng trưởng khá, phát triển trên nhiều mặt.

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Lại Xuân Môn (người đứng) yêu cầu

Long An đẩy mạnh hơn nữa dịch vụ tư vấn, dạy nghề cho nông dân

Trong năm 2016, toàn tỉnh triển khai 115 cánh đồng lớn, diện tích gần 30.000ha. Ngoài cây lúa, Long An còn sản xuất một số loại cây thế mạnh, sản lượng đứng top đầu cả nước: Cây chanh và thanh long. Đến cuối tháng 12/2016, Long An có 57/166 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm tỷ lệ trên 34%.

Đến nay, nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh quản lý gần 21 tỉ đồng, trong đó, vốn ủy thác của Trung ương Hội là 11 tỉ đồng.

Tuy nhiên, tình hình sản xuất nông nghiệp của Long An còn một số  khó khăn do ảnh hưởng của môi trường, hạn mặn; tình trạng thiếu nước sản xuất và sinh hoạt vẫn còn diễn ra ở một số địa phương; tình hình tiêu thụ nông sản không ổn định, giá cả biến động theo mùa,…

Riêng đối với Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh chưa phát huy hiệu quả, cơ sở vật chất, trang thiết bị còn thiếu. Trung tâm chưa phối hợp với doanh nghiệp trong việc đưa sản phẩm vật tư nông nghiệp cung cấp trực tiếp cho nông dân theo hình thức trả chậm hoặc giảm giá trực tiếp,…

Hội Nông dân Việt Nam tỉnh Long An kiến nghị, Trung ương Hội sớm đầu tư giai đoạn 2 Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh về nhà xưởng, trang thiết bị dạy nghề; cần có cơ chế hỗ trợ vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân để phát triển các loại hình dịch vụ; cần có quy định và tạo cơ chế tài chính để thực hiện nhiều hình thức dạy nghề nông thôn.

Tham quan quy trình trồng chuối xuất khẩu tại Công ty TNHH Huy Long An

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Lại Xuân Môn cho rằng, cán bộ Hội của địa phương có trách nhiệm và tâm huyết với công tác hội, đồng thời yêu cầu, Long An quan tâm hơn nữa Quỹ hỗ trợ nông dân, để nông dân được tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ dễ dàng hơn.

Đặc biệt, Long An đẩy mạnh hơn nữa dịch vụ tư vấn, dạy nghề cho nông dân; bảo vệ nông dân trước những yếu tố bất lợi như biến đổi khí hậu, được mùa rớt giá, tín dụng đen nông thôn, hàng đa cấp về nông thôn; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, giúp nông dân làm giàu chính đáng,...

Chiều cùng ngày, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Lại Xuân Môn đến tham quan mô hình chăn nuôi bò thịt, trồng chuối xuất khẩu tại Công ty TNHH Huy Long An (xã Mỹ Bình, huyện Đức Huệ) và Tổ hợp tác trồng khoai từ (xã Bình Hòa Bắc, huyện Đức Huệ)./.

Văn Đát

Chia sẻ bài viết