Tiếng Việt | English

04/04/2018 - 15:32

Long An: Đẩy mạnh thông tin đối ngoại nhân dân, giao lưu văn hóa

Ngày 04/4, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tỉnh Long An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thông tin đối ngoại năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tỉnh – Đỗ Hữu Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Đỗ Hữu Lâm tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác thông tin đối ngoại năm 2017

Năm 2017, công tác thông tin đối ngoại của tỉnh tiếp tục được triển khai, thực hiện đồng bộ với nhiều nội dung, phương thức hoạt động đổi mới, đạt nhiều kết quả nổi bật.

Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tỉnh kịp thời cung cấp tài liệu tuyên truyền phục vụ công tác thông tin đối ngoại tại địa phương; chủ động định hướng cho báo chí trước những sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của tỉnh; tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin đối ngoại, những quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước;…

Các sở, ngành, địa phương trong tỉnh thường xuyên quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác đối ngoại trong tình hình mới và chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, hội nhập quốc tế; quan tâm, nâng cao chất lượng hoạt động trang thông tin điện tử; vận động cán bộ, đảng viên và người dân tích cực tham gia “Cuộc thi tìm hiểu quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam”;...

Riêng 5 huyện, thị xã biên giới duy trì tốt chuyên mục: Vì chủ quyền an ninh biên giới trên Báo Long An, Đài Phát Thanh và Truyền hình Long An; tổ chức sôi nổi hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa Long An và 2 tỉnh Svay Rieng, Pray Veng (Vương quốc Campuchia);…

Đại biểu dự hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Đỗ Hữu Lâm đề nghị, thời gian tới, các thành viên trong Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tỉnh cần tăng cường quán triệt, nâng cao hoạt động công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới.

Đặc biệt, đẩy mạnh thông tin đối ngoại nhân dân, giao lưu văn hóa; nâng cao chất lượng công tác dự báo tình hình, kịp thời đấu tranh phản bác những thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội;…

Dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 2 tập thể, 4 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác thông tin đối ngoại năm 2017./.

Phong Nhã

Chia sẻ bài viết