Tiếng Việt | English

27/05/2019 - 15:58

Long An điều động công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh tại 100% xã

Sáng 27/5, Công an tỉnh Long An tổ chức Lễ công bố quyết định điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã. Đại tá Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an tỉnh Long An chủ trì buổi lễ; đến dự có Trung tướng Trần Thị Ngọc Đẹp - Cục trưởng Cục Xây dựng Phong trào Bảo vệ An ninh Tổ quốc, Bộ Công an.

Đại tá Lê Hồng Nam trao quyết định cho công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh tại các xã

Tại buổi lễ, Công an tỉnh trao quyết định điều động 116 đồng chí công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã tại 59 xã. Từ năm 2010 đến 2012, Công an tỉnh bố trí 217 đồng chí công an chính quy ở 107/107 xã được công nhận trọng điểm phức tạp về an ninh, trật tự. Quá trình hoạt động được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh gia cao về mô hình, hiệu quả hoạt động.

Như vậy, hiện Long An có 100% xã được điều động, bố trí công an chính quy về công tác. Cụ thể, có 164/166 xã trên địa bàn tỉnh có công an chính quy về công an xã công tác, đảm nhiệm các chức danh (có 2 xã không bố trí Công an chính quy là xã Long Thành và Tân Lập, huyện Thủ Thừa do không đủ tiêu chí và sẽ sáp nhập vào xã khác).

Đại tá Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an tỉnh cho biết, xác định việc điều động công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã luôn được thực hiện nghiêm túc nhằm tăng cường lực lượng, sức chiến đấu cho lực lượng công an cơ sở.

“Yêu cầu các đồng chí công an chính quy được bố trí công tác tại Công an xã sẽ phấn đấu rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, Đại tá Lê Hồng Nam nhấn mạnh.

Đến nay, 100% xã ở Long An có công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh tại công an xã

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Trần Thị Ngọc Đẹp - Cục trưởng Cục Xây dựng Phong trào Bảo vệ An ninh Tổ quốc cho biết, Long An là một trong những tỉnh đi đầu trong thực hiện Thông tư số 15/2010/TT-BCA, ngày 24/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành quy định việc điều động sĩ quan, hạ sĩ quan Công an Nhân dân đảm nhiệm các chức danh công an xã ở các xã trọng điểm phức tạp về an ninh, trật tự,…

Theo Đề án, việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã được thực hiện đến năm 2021, nhưng với quyết tâm và nỗ lực cao, đến nay, Long An đã có 100% xã được bố trí lực lượng công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã. Với kết quả này, Trung tướng Trần Thị Ngọc Đẹp tin tưởng Công an tỉnh Long An sẽ làm tốt vai trò và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, cơ sở./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết