Tiếng Việt | English

25/01/2018 - 23:15

Long An: Đồng bào các tôn giáo tham gia giữ gìn an ninh, trật tự

Bên cạnh đóng góp kinh phí thực hiện mô hình camera an ninh, các cơ sở thờ tự ở địa bàn 2 huyện Cần Đước, Cần Giuộc (tỉnh Long An) còn lắp đặt hàng trăm camera tự bảo vệ tài sản.

Đại biểu dự “Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2017, tại Nhà thờ Tân An 

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 09/CT-BCA-V28 của Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) vùng đồng bào các tôn giáo trong tình hình mới”; ngay từ đầu năm 2017, các địa phương tổ chức triển khai, tuyên truyền, giáo dục chính sách, pháp luật về tôn giáo và vận động đồng bào các tôn giáo tham gia giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT) tại cơ sở thờ tự và nơi cư trú; thường xuyên gặp gỡ, tranh thủ vận động các chức sắc, chức việc, người có uy tín tham gia đấu tranh với các hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch trong việc lợi dụng tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Nhiều địa phương tổ chức “Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ” tại cơ sở thờ tự như Cần Đước, Cần Giuộc, TP.Tân An và thị xã Kiến Tường, thu hút đông đảo đồng bào các tôn giáo và nhân dân tham gia; một số địa phương duy trì các mô hình: Xóm đạo bình yên, Vùng giáo an toàn về ANTT, Đồng bào Công giáo chấp hành tốt luật giao thông.

Nhằm phát huy vai trò của đồng bào có đạo trong công tác giữ gìn ANTT, các ngành, đoàn thể cấp xã, ấp phối hợp tuyên truyền, vận động và được đồng bào có đạo hưởng ứng, tích cực tham gia giữ gìn ANTT tại cơ sở thờ tự và địa phương; tham gia thực hiện hiệu quả các mô hình phòng, chống tội phạm. Bên cạnh đóng góp kinh phí thực hiện mô hình camera an ninh, các cơ sở thờ tự ở địa bàn 2 huyện Cần Đước, Cần Giuộc còn lắp đặt hàng trăm camera tự bảo vệ tài sản.

Ý thức trách nhiệm của đồng bào có đạo trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông được nâng lên, tác động lan tỏa tại cộng đồng dân cư; góp phần ổn định tình hình ANTT tại các cơ sở tôn giáo và địa bàn cơ sở./.

PV

Chia sẻ bài viết