Tiếng Việt | English

14/12/2016 - 14:33

Long An: Doanh thu du lịch năm 2016 ước 410 tỉ đồng

Trên địa bàn tỉnh Long An có 109 di tích lịch sử - văn hóa, kiến trúc, nghệ thuật, danh thắng, khảo cổ, trong đó, có 20 di tích cấp quốc gia và 89 di tích cấp tỉnh.


Nhân chuyến thăm và làm việc với tỉnh Long An, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan (thứ 5, bên phải qua) chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn cán bộ tỉnh Long An tại Công viên Tượng đài Long An “Trung dũng, kiên cường, toàn dân đánh giặc” - 8 chữ vàng có giá trị lớn lao trong giáo dục truyền thống, cách mạng cho thế hệ trẻ và nơi tham quan lý tưởng của du khách. (ảnh chụp tháng 3/2013). Ảnh: Ngọc Lan

Trưởng phòng Quản lý Du lịch Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch tỉnh Long An- Lê Phú Dũng, cho biết: Trên địa bàn tỉnh Long An có 109 di tích lịch sử - văn hóa, kiến trúc, nghệ thuật, danh thắng, khảo cổ, trong đó, có 20 di tích cấp quốc gia và 89 di tích cấp tỉnh.

Khu Di tích Lịch sử Vàm Nhựt Tảo, xã An Nhựt Tân, huyện Tân Trụ – là nơi giáo dục cho thế hệ trẻ về truyền thống lịch sử và tham quan hấp dẫn. Ảnh: Thùy Hương

Trong năm 2016 có khoảng 97.700 lượt khách đến tham quan tại các di tích: Khu di tích Vàm Nhựt Tảo, Khu lăng mộ Nguyễn Huỳnh Đức, Khu Tượng đài Long An “Trung dũng, kiên cường, toàn dân đánh giặc”, Khu di tích Cách mạng tỉnh và các lễ hội của tỉnh,… Doanh thu du lịch đạt khoảng 410 tỉ đồng, tăng 14% so với năm 2015.


Khu phức hợp giải trí Happy Land (huyện Bến Lức) hứa hẹn là điểm du lịch cuối tuần hấp dẫn của Long An. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Hướng tới, Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch Long An sẽ tích cực xúc tiến quảng bá du lịch. Cụ thể như tham gia các lễ hội, hội chợ triển lãm truyền thống hằng năm của Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch, các tỉnh Cụm phía Đông, phía Tây Đồng bằng sông Cửu Long, TP. HCM,… tổ chức; đặc biệt tham gia sự kiện du lịch Quốc gia năm 2017 - Lào Cai nhằm xúc tiến quảng bá du lịch của tỉnh đến với du khách, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Làng nổi Tân Lập (xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa) khu du lịch sinh thái thu hút nhiều giới trẻ. Ảnh: Lê Huỳnh
Đồng thời, Sở tăng cường quảng bá các sự kiện, lễ hội du lịch thường niên hằng năm của tỉnh: Lễ hội Làm chay, Lễ húy kỵ  Đức nghệ nhân Nhạc sư Nguyễn Quang Đại, Lễ hội Vía Bà Ngũ hành,…; thực hiện chủ trương liên kết trong quảng bá xúc tiến du lịch, xây dựng sản phẩm, dịch vụ, kết nối tour, tuyến với TP.HCM và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long./.

Lê Cánh

Chia sẻ bài viết