Tiếng Việt | English

31/07/2019 - 15:24

Long An đoạt 5 HCV Giải Bơi cứu đuối nước học sinh, thanh thiếu niên và nhi đồng toàn quốc

Tham dự Giải Bơi cứu đuối nước học sinh, thanh thiếu niên và nhi đồng toàn quốc “Đường đua xanh” 2019, đoàn Long An đoạt 5 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 7 Huy chương Đồng.

VĐV Trần Thị Mỹ Anh (bục số 1) đoạt Huy chương Vàng 50m bơi ngửa nữ

Vừa qua, tại thành phố Huế, Tổng cục Thể dục thể thao phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Giải Bơi cứu đuối nước học sinh, thanh thiếu nhi toàn quốc “Đường đua xanh” 2019. 

Giải đấu diễn ra từ ngày 27 đến hết ngày 30/7, thu hút hơn 600 vận động viên (VĐV) đến từ 25 đoàn thuộc 24 tỉnh, thành trong cả nước. 

Các VĐV là học sinh bậc Tiểu học, THCS, THPT và hướng dẫn viên. Sau phần thi tìm hiểu kiến thức về phòng, chống đuối nước, các VĐV tham gia tranh tài ở nhiều nội dung: Lặn ếch, bơi tự do, bơi ếch, bơi dìu, bơi ngửa,...

Qua 4 ngày tranh tài, đoàn Long An đoạt 5 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 7 Huy chương Đồng. Trong 5 Huy chương Vàng thì VĐV Trần Thị Mỹ Anh đoạt 2 Huy chương Vàng nội dung 50m và 100m ngửa nữ; VĐV Hồ Duy Đông đoạt 2 Huy chương Vàng nội dung 100m và 200m tự do nam; VĐV Mai Thị Kim Thoa đoạt 1 Huy chương Vàng nội dung 200m ếch nữ. 

VĐV Hồ Duy Đông (bục số 1) đoạt Huy chương Vàng 200 tự do nam

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao - Nguyễn Hồng Minh cho biết: “Giải Bơi cứu đuối nước học sinh, thanh thiếu nhi toàn quốc “Đường đua xanh” nhận được sự quan tâm, ủng hộ của rất nhiều phụ huynh. Đây không chỉ là cơ hội để các VĐV tranh tài và nâng cao thể chất, mà còn là sân chơi bổ ích, góp phần trang bị thêm kỹ năng ứng phó với tai nạn sông nước”.

“Hy vọng sau giải lần này, chương trình Bơi an toàn, phòng, chống đuối nước sẽ nhận được sự quan tâm hơn nữa của các Bộ, ngành, đoàn thể, tổ chức, gia đình và nhà trường. Qua đó, giúp phong trào tập bơi, phòng, chống đuối nước trẻ em nói riêng và toàn dân nói chung ngày càng phát triển. Mỗi học sinh, thanh thiếu nhi không chỉ tích cực tập luyện môn bơi mà còn là tuyên truyền viên vận động mọi người cùng học bơi và học tập, trang bị kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước” - ông Minh thông tin thêm./.

Thành Nguyễn

Chia sẻ bài viết