Tiếng Việt | English

21/12/2019 - 14:02

Long An: Đón nhận bằng di tích lịch sử Quốc gia Khu vực Đồn Long Khốt

Sáng 21/12, tại Đồn Biên phòng Long Khốt, UBND tỉnh Long An tổ chức Lễ công bố quyết định và đón nhận bằng xếp hạng Di tích lịch sử Quốc gia Khu vực Đồn Long Khốt, xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An.

Đón nhận bằng di tích lịch sử Quốc gia Đồn Long khốt

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa; Mẹ Việt Nam Anh hùng - Lê Thị Rành; Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân - Lê Văn Minh; nguyên lãnh đạo tỉnh Long An, huyện Vĩnh Hưng; đại diện lãnh đạo Quân khu 7; các sở, ban, ngành tỉnh, huyện Vĩnh Hưng và đông đảo người dân tham dự.

Tiết mục văn nghệ tại buổi lễ

Đại biểu dâng hương tại đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Long Khốt có vị trí thuận lợi trong việc bố trí chiến lược phòng thủ và tấn công của bộ đội ta, là điểm trọng yếu chiến lược hàng đầu trên tuyến hành lang biên giới. Chính vì vậy, trong kháng chiến chống Mỹ và chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, khu vực Long Khốt là chiến trường ác liệt giữa ta và địch.

Trong thời kỳ đó, nhiều trận đấu diễn ra tại khu vực này, trong đó tiêu biểu ở 3 trận đánh. Trong đó, trận tấn công Chi Khu Long Khốt (từ 09 đến 16/6/1972), trong trận này, Trung đoàn 174 phối hợp Trung đoàn 1, 3 và du kích xã Thái Bình Trung loại khỏi vòng chiến 411 tên địch, phá hủy nhiều phương tiện chiến tranh, bắn rơi 2 máy bay của địch.

Trận tấn công quy mô lớn vào Chi khu Long Khốt diễn ra từ đêm 28 đến 29/4/1974. Trung đoàn 174 phối hợp Trung đoàn 1 và 3 thuộc Sư đoàn 5 tấn công tiêu diệt Chi khu Long Khốt, loại khỏi vòng chiến 150 tên địch, thu 69 súng, bắn rơi 3 máy bay và phá hủy toàn bộ hệ thống phòng thủ của địch tại Long Khốt.

Trận chiến đấu anh dũng 43 ngày đêm (từ 14/01 đến 27/2/1978) bảo vệ Đồn Long Khốt của lực lượng Công an nhân dân vũ trang tỉnh Long An và quân dân địa phương, làm thất bại hoàn toàn âm mưu của địch, đã đánh lùi 21 đợt tiến công của địch, tổ chức chiến đấu 28 trận, tiêu diệt 55 tên địch và làm hàng chục tên khác bị thương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Phạm Tấn Hòa tặng hoa cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Rành

Để có được những chiến tích vang dội đó, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 5, quân và dân địa phương chịu đựng nhiều hy sinh, gian khổ. Hơn 1.100 cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh và mãi mãi nằm lại trong tình cảm yêu thương, lòng biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Long An.

Để tưởng nhớ đến anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên chiến trường Long Khốt, từ năm 2000 đến nay, hàng năm vào ngày 19/5, 27/7, 22/12 hay Tết Cổ truyền dân tộc, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương cùng với Ban Liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 174, các cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ tề tựu về đây tổ chức dâng hương, cúng giỗ và tổ chức các hoạt động tưởng niệm, tri ân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Phạm Tấn Hòa đề nghị tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho nhân dân, nhất là thế hệ trẻ

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa nhấn mạnh, các anh hùng, liệt sĩ đã cống hiến cả tuổi thanh xuân của mình chiến đấu, hy sinh vì quê hương Long An, vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Trong thời gian tới, ông đề nghị các cơ quan có liên quan, huyện Vĩnh Hưng nghiêm túc thực hiện các quy định của Luật Di sản văn hóa bảo vệ và phát huy giá trị di tích; tổ chức và thực hiện hiệu quả, hợp lý công tác huy động nguồn lực để xây dựng các công trình trùng tu, tôn tạo, phát huy giá trị di tích.

Tham mưu UBND tỉnh kiến nghị Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch sớm thẩm định và phê duyệt hồ sơ quy hoạch di tích, bố trí kinh phí triển khai các hạng mục theo quy hoạch được phê duyệt. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ bằng nhiều hình thức về truyền thống đấu tranh cách mạng của các anh hùng, liệt sĩ,…

Ra mắt Ban Quản lý Khu di tích lịch sử Khu vực Đồn Long Khốt

Dịp này UBND huyện Vĩnh Hưng công bố quyết định thành lập Ban Quản lý Khu di lích lịch sử Khu vực Đồn Long Khốt, xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng./.

Văn Đát

Chia sẻ bài viết