Tiếng Việt | English

15/10/2018 - 20:52

Long An đón nhận Huân chương Hữu nghị của Chính phủ Vương quốc Campuchia

Chiều 15/10, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB MTTQVN tỉnh Long An trang trọng tổ chức lễ đón nhận Huân chương Hữu nghị hạng Moha Sena của Vương quốc Campuchia trao cho lãnh đạo tỉnh Long An.

Dự lễ đón nhận, về phía Vương quốc Campuchia có Ngài Sbong Sorat, Ủy viên BCH TW Đảng nhân dân Campuchia – Chủ tịch Đảng nhân dân tỉnh Prey  Veng. Về phía tỉnh Long An có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Văn Rạnh; Phó Bí thư Tỉnh ùy -  Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Cần.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh phát biễu tại lễ đón nhận Huân chương Hữu nghị của Chính phủ Vương quốc Campuchia

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chính phủ  Hoàng gia Campuchia, đặc biệt là sự ủy quyền của Quốc vương  Norodom Sihamoni, ngài Sbong Sorat Ủy viên BCH TW Đảng nhân dân Campuchia – Chủ tịch Đảng nhân dân tỉnh Prey  Veng – Chủ tịch Hội đồng tỉnh  Prey Veng trao Huân chương Hữu nghị hạng Moha Sena cho lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Long An.

Ngài Sbong Sorat Ủy viên BCH TW Đảng nhân dân Campuchia – Chủ tịch Đảng nhân dân tỉnh Prey  Veng – Chủ tịch Hội đồng tỉnh Prey Veng (bên trái) trao Huân chương Hữu nghị hạng Moha Sena  cho Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh- Phạm Văn Rạnh

Ngài Sbong Sorat ủy viên BCH TW Đảng nhân dân Campuchia – Chủ tịch Đảng nhân dân tỉnh Prey  Veng – Chủ tịch Hội đồng tỉnh  Prey Veng (bên trái) trao Huân chương Hữu nghị hạng Moha Sena cho Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh -Trần Văn Cần

Việc trao tặng Huân chương lần này là sự ghi nhận của Quốc vương và Chính phủ Vương quốc Campuchia đối với những đóng góp của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Long An trong việc tăng cường mối quan hệ hữu nghị, truyền thống, hợp tác toàn diện  giữa tỉnh Long An và tỉnh Prey Veng trong thời gian qua. Thời gian tới, 2 tỉnh sẽ đẩy mạnh hơn nữa các nội dung hợp tác đã ký kết đi vào chiều sâu, nhằm phát triển kinh kế - xã hội, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa 2 nước Việt Nam – Campuchia nói chung, Long An – Prey Veng nói riêng ngày càng thịnh vượng./.

Hùng Anh

Chia sẻ bài viết