Tiếng Việt | English

06/12/2018 - 13:41

Long An đóng cửa 2 bãi rác lộ thiên tại Thủ Thừa, Đức Huệ năm 2020

Theo Kế hoạch thực hiện công tác quản lý việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Long An từ năm 2018 - 2020, UBND tỉnh phấn đấu hoàn thành đưa vào sử dụng Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tập trung tại Nhà máy xử lý rác Tâm Sinh nghĩa, huyện Thạnh Hóa và Nhà máy xử lý rác thải bằng công nghệ đốt 1000 tấn/ngày tại Khu công nghệ Môi trường xanh, huyện Thủ Thừa. Đồng thời, đóng cửa 2 bãi rác lộ thiên, tiến tới xử lý hoàn tất 2 địa điểm trên tại huyện Đức Huệ và Thủ Thừa.

Bãi rác lộ thiên tại huyện Đức Huệ

Mục tiêu cụ thể từ nay đến năm 2020, phấn đấu thu gom và xử lý rác thải khu vực đô thị đạt 100%; thu gom và xử lý rác thải khu vực nông thôn đạt 50%; 100% các địa phương phải lập sổ bộ, tổ chức thu đúng, đủ số tiền phí dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn huyện quản lý; 100% các huyện, thị xã, thành phố phải có điểm tập kết, trung chuyển rác thải bảo đảm cho việc thu gom, vận chuyển đến nơi xử lý.

Thông tin từ Sở Tài nguyên và Môi trường, qua thống kê, hàng ngày, trên địa bàn tỉnh, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt thu gom được khoảng 575 tấn/ngày (tăng 25 tấn/ngày so với cuối năm 2017). 

Trong đó, rác tại thành phố Tân An và các huyện Tân Thạnh, Thạnh Hóa, Châu Thành, Tân Trụ, Đức Hòa, Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc được xử lý tại: Nhà máy xử lý rác Tâm Sinh Nghĩa, huyện Thạnh Hóa (220 - 230 tấn/ngày); Công ty Cổ phần Vietstar tại Khu Liên hiệp xử lý rác thải Phước Hiệp, huyện Củ Chi, TP.HCM (100 - 110 tấn/ngày); Khu Liên hiệp xử lý chất thải rắn Đa Phước, huyện Bình Chánh, TP.HCM (khoảng 125 tấn/ngày). 

Huyện Tân Hưng (khoảng 25 tấn/ngày), thị xã Kiến Tường và huyện Mộc Hóa (khoảng 25 tấn/ngày) đầu tư lắp đặt lò đốt rác thải sinh hoạt. Rác tại huyện Vĩnh Hưng (khoảng 20 tấn/ngày) được đổ tại bãi rác của huyện, Sở đang thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp, xử lý bãi rác để sản xuất phân compost phục vụ nhu cầu của huyện. 

Rác tại huyện Đức Huệ và Thủ Thừa được đổ tại bãi rác tạm của huyện (khoảng 40 tấn/ngày).

Theo dự báo của ngành chức năng, đến năm 2020, lượng chất thải rắn trên địa bàn tỉnh tăng ở mức 793 tấn/ngày. Chính vì vậy, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố phải bố trí, xây dựng các điểm tập kết, trung chuyển rác thải cho các khu tập trung đông dân cư thuộc địa bàn quản lý của địa phương; bảo đảm việc thu gom, vận chuyển rác thải đến nơi xử lý, không để tồn đọng làm mất mỹ quan và gây ô nhiễm môi trường. Tùy đặc điểm từng địa phương mà bố trí, xây dựng các điểm tập kết, trung chuyển, chậm nhất đến 31/12/2020 phải hoàn thành./.

Đại Lâm

Chia sẻ bài viết