Tiếng Việt | English

29/03/2017 - 20:01

Long An: Gần 60% hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình học tập

Ngày 29/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh Long An - Lê Tấn Dũng chủ trì Hội nghị Sơ kết 1 năm triển khai đại trà các mô hình học tập và “Cộng đồng học tập” cấp xã năm 2016.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Lê Tấn Dũng phát biểu kết luận hội nghị

Năm 2016, Long An đã triển khai đại trà các mô hình học tập cho thấy kết quả khá tốt với gần 224.000 gia đình đạt danh hiệu Gia đình học tập, chiếm gần 60% trên tổng số hộ trong tỉnh; 130 dòng họ đạt Dòng họ học tập đạt 67,35% trên tổng số dòng họ đăng ký; 461 ấp, khu phố đạt danh hiệu Cộng đồng học tập đạt 44,71% trên tổng số ấp, khu phố trong tỉnh và 453 cơ quan, đơn vị, trường học đạt danh hiệu Đơn vị học tập đạt 31,52% trên tổng số cơ quan, đơn vị, trường học xã quản lý.

Có thể thấy, việc xây dựng các mô hình học tập đã khuyến khích phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng; góp phần tích cực vào việc nâng cao dân trí của địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Lê Tấn Dũng đề nghị: Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập các cấp thực hiện tốt việc tuyên truyền, triển khai đến tận xã, phường, thị trấn, ấp, khu phố, khu dân cư trên địa bàn tỉnh thực hiện đề án Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020 và “Cộng đồng học tập” cấp xã giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh; triển khai 4 mô hình: “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Đơn vị học tập”, “Cộng đồng học tập” gắn với cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư; tiêu chí xây dựng nông thôn mới;… ./.

Hùng Dũng

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích