Tiếng Việt | English

16/08/2019 - 20:11

Long An: Hoạt động tội phạm vẫn phức tạp

Ngày 16/8, đến dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Báo Long An, Thượng tá Nguyễn Minh Sáng - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Long An thông tin một số tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh từ đầu năm 2019 đến nay.

Mô hình Camera an ninh được nhân rộng trên toàn tỉnh

Theo Thượng tá Nguyễn Minh Sáng, hoạt động tội phạm thời gian qua vẫn diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Cụ thể, 6 tháng đầu năm 2019, tội phạm trật tự xã hội xảy ra 213 vụ, làm chết 16 người, bị thương 16 người, thiệt hại tài sản gần 6,4 tỉ đồng.

Trong đó, nổi lên là tội phạm giết người; cướp tài sản, tập trung tại các địa bàn có khu, cụm công nghiệp, địa bàn giáp ranh. Đối tượng hoạt động lưu động, liên huyện, liên tỉnh, thủ đoạn, tính chất phạm tội manh động. Tội phạm và tệ nạn ma túy phát hiện tăng 44% so với cùng kỳ. 

"Các đối tượng tội phạm sử dụng mạng xã hội (Zalo, Facebook,...), tài khoản ngân hàng để trao đổi, mua bán ma túy. Lợi dụng các địa bàn giáp ranh ẩn náu hoạt động, có sự liên kết giữa các đối tượng hoạt động ở nhiều địa phương, hoạt động liên huyện, liên tỉnh, địa bàn giáp biên", Thượng tá Nguyễn Minh Sáng cho biết. 

Riêng người nghiện ma túy, thời gian qua tăng khá nhiều và ngày càng trẻ hóa. 6 tháng đầu năm 2019 tăng gần 1.000 người nghiện so với cùng kỳ 2018 (hiện toàn tỉnh có hơn 3.400 người nghiện có hồ sơ quản lý). 

Phát biểu tại ngày hội, Thượng tá Nguyễn Minh Sáng cũng nhấn mạnh đến vai trò của báo chí trong phòng, chống tội phạm. Thời gian qua, Công an tỉnh phối hợp Báo Long An đẩy mạnh thông tin về phòng, chống tội phạm, các thủ đoạn của tội phạm, đồng thời tuyên truyền, nhân rộng những mô hình phòng, chống tội phạm phát huy hiệu quả cao./.

Đức

Chia sẻ bài viết