Tiếng Việt | English

24/03/2017 - 19:59

Long An: Họp mặt kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS.HCM

Ngày 24/3, Tỉnh đoàn Long An tổ chức gặp gỡ, kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS.HCM (26/3/1931-26/3/2017) và họp mặt cựu cán bộ đoàn Khu Trung Nam bộ (Khu 8).


Các đại biểu dự họp mặt

Đến dự có Phó trưởng Ban Thanh niên nông thôn Trung ương Đoàn TNCS.HCM-Dương Quang Huy; đại diện nguyên lãnh đạo Trung ương Đoàn; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An-Đỗ Hữu Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An-Lê Tấn Dũng; các đồng chí nguyên lãnh đạo Tỉnh đoàn Long An qua các thời kỳ; Cựu cán bộ đoàn Khu 8 các tỉnh Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, An Giang, TP.HCM cùng đại diện đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tiêu biểu trong tỉnh.


Văn nghệ tại buổi họp mặt

Trưởng ban Liên lạc cựu cán bộ đoàn Khu 8-Nguyễn Thanh Long phát biểu ôn lại truyền thống của cựu cán bộ đoàn Khu 8; về sự trưởng thành, phát triển và đóng góp của cựu cán bộ đoàn Khu 8 trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước,…


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Đỗ Hữu Lâm phát biểu

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy-Đỗ Hữu Lâm ghi nhận và biểu dương sự đóng góp của cựu cán bộ đoàn, ĐVTN trong suốt thời gian qua. Ông thông tin đến các đại biểu về những kết quả bước đầu sau 1 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X ( nhiệm kỳ 2015-2020). Ông đề nghị, ĐVTN không ngừng phấn đấu, học tập, rèn luyện, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


Giao lưu với các đại biểu

Tại cuộc họp mặt, các đại biểu nghe những tâm sự của nguyên Bí thư Tỉnh đoàn, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Long An-Lê Thanh Tâm; Cựu cán bộ đoàn Khu 8-Ngô Thị Bé Anh và Mai Phương. Các đồng chí không chỉ chia sẻ về một thời làm cán bộ đoàn mà còn nhắn nhủ đến ĐVTN cần đoàn kết, phấn đấu, gương mẫu, xứng đáng là con cháu Bác Hồ.


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy-Đỗ Hữu Lâm (bìa phải) tặng hoa cho các đại biểu giao lưu tại buổi họp mặt

Bí thư Tỉnh đoàn Long An-Bùi Quốc Bảo cảm ơn những đóng góp của cựu cán bộ đoàn Khu 8, của nguyên lãnh đạo Tỉnh đoàn qua các thời kỳ. Với vai trò thủ lĩnh thanh niên trong tỉnh, anh nguyện cùng các bạn ĐVTN phát huy truyền thống của Đoàn; ra sức thi đua xây dựng tuổi trẻ Long An xung kích, tình nguyện, vì cuộc sống cộng đồng; xây dựng công tác đoàn và phong trào thanh niên ngày càng đạt những kết quả tốt đẹp, đặc biệt là tiến tới đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017-2022.


Đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Sau Long An, năm 2018, Tiền Giang đăng cai tổ chức họp mặt cựu cán bộ đoàn Khu 8.

Trước đó, cựu cán bộ đoàn Khu 8 đến viếng thăm Khu di tích Vàm Nhựt Tảo và công viên tượng đài Long An “Trung dũng, kiên cường, toàn dân đánh giặc”./.

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết