Tiếng Việt | English

13/03/2020 - 13:36

Long An: Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Lộc Giang lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng 13/3, Đảng bộ xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An chính thức khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Văn Được, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy - Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Huyện ủy Đức Hòa - Phan Nhân Duy dự. Khách mời có đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Lộc Giang được tiến hành trong 2 ngày 12-13/3. Đại hội có 175 đại biểu được triệu tập. Đây là Đảng bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn là đơn vị tiến hành Đại hội điểm của tỉnh Long An.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh (bên trái) tặng hoa chúc mừng tại Đại hội

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh (bên trái) tặng hoa chúc mừng tại Đại hội

Đại hội báo cáo kết quả làm việc ngày thứ nhất; Thông qua tóm tắt dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020 trình đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025; Thông qua báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành trong việc lãnh đạo, điều hành thực hiện Nghị quyết đại hội của Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020; Thông qua Đề án nhân sự Ban Chấp hành; Thông qua danh sách dự kiến Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025; Thông qua Đề án nhân sự và danh sách dự kiến bầu đoàn đại biểu dự đại hội Đảng bộ huyện; Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ; Bầu Bí thư.

Đại biểu lắng nghe thông qua Dự thảo báo cáo

Đại biểu lắng nghe thông qua Dự thảo báo cáo

Phát biểu tại đại hội, Bí thư Huyện ủy Đức Hòa - Phan Nhân Duy đáng giá cao và biểu dương những kết quả của Lộc Giang trong nhiệm kỳ qua. Kinh tế phát triển ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn ngày càng đa dạng và phong phú, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế.

Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ

Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ

Kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất, công trình phúc lợi xã hội được quan tâm, đầu tư, nâng cấp, bước đầu đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương. Văn hóa-xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên, các chính sách an sinh-xã hội luôn được thực hiện đầy đủ. Tình hình an ninh-trật tự ổn định, nhiệm vụ quốc phòng luôn hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

Bí thư Huyện ủy Đức Hòa - Phan Nhân Duy đề nghị tiếp tục phát huy các kết quả để xây dựng quê hương Lộc Giang phát triển toàn diện trong thời gian tới

Bí thư Huyện ủy Đức Hòa - Phan Nhân Duy đề nghị tiếp tục phát huy các kết quả để xây dựng quê hương Lộc Giang phát triển toàn diện trong thời gian tới

Bí thư Huyện ủy - Phan Nhân Duy đề nghị đại biểu phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ để thảo luận, phân tích kỹ làm rõ nguyên nhân, bổ sung những giải pháp cụ thể, thiết thực có tính khả thi nhằm nhanh chóng khắc phục những hạn chế, tồn tại, đưa quê hương Lộc Giang ngày càng phát triển toàn diện trong thời gian tới./.

Thanh Mỹ

Chia sẻ bài viết