Tiếng Việt | English

04/04/2016 - 22:40

Long An: Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Đức Huệ

Ngày 4/4/2016, Đoàn kiểm tra do ông Lê Bá Phước – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Long An làm trưởng đoàn đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại huyện Đức Huệ.

Huyện Đức Huệ thuộc đơn vị bầu cử Quốc hội số 1 và đơn vị bầu cử HĐND tỉnh đơn vị số 1. Huyện có 9 đơn vị bầu cử để bầu 30 đại biểu cấp huyện. 71 đơn vị bầu cử, 77 tổ bầu cử để bầu 282 đại biểu cấp xã.

Để phục vụ công tác bầu cử, huyện in ấn pano, băng rol, ban hành các kế hoạch của huyện, hướng dẫn của ban tuyên giáo; tổ chức được 12 cuộc tuyên truyền, quán triệt công tác bầu cử với 565 người tham gia; tuyên truyền Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, hỏi đáp về bầu cử,…thông qua hệ thống truyền thanh; chỉ đạo tổ chức hội nghị hiệp thương lần 1, lần 2 đảm bảo đúng quy trình, thời gian và đúng luật.

Quang cảnh hội nghị hiệp thương lần 2 

Sau hội nghị hiệp thương lần 2, Đức Huệ có 54 đại biểu ứng cử HĐND cấp huyện, trong đó tỉ lệ nữ chiếm 38,89%; tỉ lệ người ngoài đảng 18,52%; dưới 35 tuổi 46,30%; tôn giáo 1,85%. 505 đại biểu ứng cử HĐND cấp xã với tỉ lệ nữ chiếm 33,47%; tỉ lệ người ngoài đảng chiếm 32,87%.

Đoàn kiểm tra thảo luận, đóng góp một số nội dung để Đức Huệ tổ chức tốt cuộc bầu cử và ghi nhận những kiến nghị của huyện về kinh phí khen thưởng, kinh phí tổ chức các cuộc hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú và kinh phí chi cho tổ bầu cử phù hợp hơn với tình hình thực tế.

Kết luận kiểm tra, ông Lê Bá Phước ghi nhận nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, Ủy ban bầu cử huyện trong công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 thời gian qua. Đồng chí chỉ đạo huyện tuyệt đối không chủ quan mà cần chủ động nắm chắc tình hình, xây dựng phương án cụ thể đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong quá trình diễn ra cuộc bầu cử. Để cuộc bầu cử thật sự là ngày hội của toàn dân./.

Huỳnh Tiến

Chia sẻ bài viết