Tiếng Việt | English

26/05/2016 - 12:40

Long An: Kiến nghị tái xuất thuốc lá lậu

Từ đầu năm 2016 đến nay, lực lượng quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Long An bắt giữ 84 vụ vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu (chủ yếu là đường cát và thuốc lá ngoại) qua biên giới Campuchia vào Việt Nam.


Thuốc lá lậu bị lực lượng Công an huyện Đức Hòa bắt giữ Ảnh: Nhã Phương

Theo đó, trong quí I-2016, lực lượng chức năng thu giữ 28.878 gói thuốc lá ngoại (chủ yếu Jet và Hero), 35.300 kg đường cát, 12 xe môtô là phương tiện vận chuyển hàng lậu, 215 bộ máy điều hòa, 13.500kg vải cuộn và nhiều loại hàng hóa khác.

Riêng trong tháng 5-2016, lực lượng QLTT bắt giữ 14 vụ vận chuyển hàng cấm, 3 vụ vận chuyển hàng nhập lậu, tạm giữ gần 7.000 gói thuốc lá ngoại và 20.000kg đường cát. Ngoài ra, đơn vị còn tổ chức thiêu hủy 5 đợt với 991.882 gói thuốc lá ngoại nhập lậu.

Theo Chi cục trưởng Chi cục QLTT - Võ Thiện Ngộ, thời gian qua, tình hình buôn lậu diễn biến phức tạp, nhất là trên địa bàn huyện Đức Huệ vì gần TPHCM. Bên cạnh đó, gần đây trên địa bàn TX.Kiến Tường, hoạt động buôn lậu thuốc lá ngoại cũng diễn ra khá phổ biến.

Sắp tới đây, UBND tỉnh Long An có kiến nghị Chính phủ cho tái xuất số thuốc lá lậu vì việc thiêu hủy gây nhiều tốn kém, ô nhiễm môi trường và không mang lai hiệu quả kinh tế. Nếu việc tái xuất được chấp thuận sẽ tạo điều kiện cho công tác tăng cường chống buôn lậu, trên dọc tuyến biên giới - Ông Võ Thiện Ngộ cho biết thêm./.

Hải Đăng

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích