Tiếng Việt | English

24/03/2016 - 21:48

Long An kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Ngày 24-3-2016, Tỉnh đoàn Long An tổ chức lễ kỷ niệm 85 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2016), gặp mặt cựu cán bộ đoàn tỉnh Long An.


Tuyên dương cán bộ đoàn và ĐVTN tiêu biểu, điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu ôn lại truyền thống vẻ vang 85 năm xây dựng và trưởng thành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Phát huy truyền thống quý báu đó, những năm qua, các cấp bộ đoàn tỉnh Long An  ích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực kinh tế – xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, xứng đáng là lực lượng tin cậy của Đảng, chính quyền và nhân dân.


Tuyên dương cán bộ đoàn và ĐVTN tiêu biểu, điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Phát biểu với đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tỉnh Long An, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh đánh giá cao vai trò của tổ chức Đoàn đã thực hiện nhiều hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, là môi trường giáo dục thế hệ trẻ, tạo động lực để thanh thiếu niên không ngừng học tập và cống hiến đóng góp sức mình vào sự phát triển chung của tỉnh.

Nhấn mạnh về nhiệm vụ của Tỉnh đoàn trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Tỉnh đoàn, các cơ sở Đoàn tiếp tục tập trung việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện công tác thanh niên, phát huy tinh thần xung kích tình nguyện góp phần phát triển kinh tế-xã hội. Đặc biệt, tiếp tục chú trọng công tác bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho tổ chức Đảng.


23 cán bộ đoàn, ĐVTN tiêu biểu; những điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được tuyên dương


Đông đảo ĐVTN dự lễ kỷ niệm

Bí thư Tỉnh đoàn - Bùi Quốc Bảo cho biết: "Năm 2015 là năm đánh dấu sự trưởng thành và tiến bộ vượt bậc trong chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh nhà cả về hoạt động phong trào lẫn công tác tổ chức, đoàn kết, tập hợp thanh niên. Các phong trào xung kích, đồng hành cùng thanh niên được triển khai rộng rãi, các cấp bộ Đoàn chủ động hưởng ứng thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên có ý nghĩa thiết thực, lan tỏa mạnh mẽ, phát huy vai trò trách nhiệm, tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ. Với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, tuổi trẻ Long An sẽ nỗ lực quyết tâm, tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế trên một số mặt công tác; không ngừng tăng cường sức mạnh đoàn kết, đồng tâm hiệp lực, ra sức thi đua, sáng tạo, đổi mới trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện mọi hoạt động và phong trào Đoàn để đạt những thành tích cao hơn, đóng góp xứng đáng hơn nữa vào sự nghiệp phát triển KT-XH của tỉnh và của đất nước."


Tặng hoa, quà lưu niệm cho các doanh nghiệp tài trợ


Ký kết giao ước thi đua thực hiện các công trình thanh niên giữa các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc

Dịp này, Tỉnh đoàn phát động các huyện, thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc ký kết giao ước thi đua thực hiện các công trình thanh niên chào mừng Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đồng thời, tuyên dương 23 cán bộ đoàn, ĐVTN tiêu biểu; những điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh./.

Thanh Hiểu

Chia sẻ bài viết