Tiếng Việt | English

11/12/2019 - 16:11

Long An lần đầu có vận động viên đoạt huy chương vàng SEA Games

Vận động viên bơi lội Trần Tấn Triệu (Long An) xuất sắc cán đích đầu tiên sau thời gian 1 giờ 53 phút 31 giây ở đường bơi 10km để giành chiếc huy chương vàng danh giá tại SEA Games.

Ngày 11/12, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Long An - Phạm Văn Chương cho biết, đơn vị vừa có tờ trình gửi UBND tỉnh về việc khen thưởng đột xuất cho các vận động viên Long An đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 30.

Vận động viên bơi lội Trần Tấn Triệu chia vui cùng Ban huấn luyện, các vận động viên với chiếc huy chương vàng (Ảnh: Internet)

Theo ông Chương, đây là lần đầu tiên tỉnh Long An có vận động viên tham dự đạt huy chương vàng tại SEA Games. Theo đó, trong ngày thi đấu cuối cùng của môn bơi lội, vận động viên Trần Tấn Triệu xuất sắc cán đích đầu tiên sau thời gian 1 giờ 53 phút 31 giây ở đường bơi 10km để giành chiếc huy chương vàng danh giá tại SEA Games.

Vận động viên Trần Tấn Triệu và Nguyễn Huy Hoàng chia nhau huy chương vàng và huy chương bạc tại đường bơi 10km (Ảnh: Internet)

"Trước khi SEA Games diễn ra, chúng tôi cũng dự đoán trong số các vận động viên Long An tham dự thì có thể đạt được huy chương vàng ở môn điền kinh hoặc bơi lội. Chiếc huy chương vàng bơi lội của vận động viên Trần Tấn Triệu đạt được hoàn toàn nằm trong dự tính. Đó là quá trình rèn luyện gian khổ của Triệu trong suốt thời gian qua. Triệu cũng là vận động viên đặc biệt xuất sắc ở các cự ly bơi trung bình và dài", Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Long An - Phạm Văn Chương cho biết.

Ngoài thành tích tại SEA Games 30, trong gần 10 năm ăn tập cùng đội bơi lội Long An, vận động viên Trần Tấn Triệu sở hữu bộ sưu tập huy chương đồ sộ tại các giải trẻ trong nước và khu vực. Đánh chú ý nhất trong số đó là huy chương đồng cự ly 5km tại Đại hội thể thao bãi biển Châu Á năm 2016 được tổ chức tại Đà Nẵng và cùng năm đó, Triệu giành huy chương vàng tại giải vô địch quốc gia ở cự ly 800 mét tự do.

2 vận động viên Huỳnh Mẫn Đạt và Trần Tấn Triệu là nòng cốt của đội tuyển bơi Long An (Ảnh: Internet)

Trước đó, tham dự Seagames 30, đoàn thể thao Long An đóng góp 8 vận động viên cho các đội tuyển Quốc gia. Trong đó có 3 vận động viên môn bóng chuyền gồm Trần Thị Thanh Thúy, Đặng Thị Kim Thanh, Nguyễn Thị Kim Liên; môn điền kinh có vận động viên Nguyễn Hoài Văn cùng 4 vận động viên môn bơi lội là Đỗ Ngọc Quế Trân, Võ Thị Mỹ Tiên, Trần Tấn Triệu và Huỳnh Mẫn Đạt.

Ngoài huy chương vàng của vận động viên Trần Tấn Triệu giành được, các vận động viên bóng chuyền Long An cũng đóng góp thành tích vào tấm huy chương bạc môn bóng chuyền nữ. Đồng thời, vận động viên Nguyễn Hoài Văn cũng xuất sắc giành chiếc huy chương đồng ở môn điền kinh nội dung ném lao với thành tích 70,88m./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết