Tiếng Việt | English

17/03/2020 - 16:49

Long An: Lực lượng Biên phòng bắt một vụ buôn lậu heo qua biên giới

Trong quá trình tuần tra, mật phục, lực lượng Biên phòng Long An phát hiện, bắt giữ và tiêu hủy 16 con heo nhập lậu từ Campuchia.

Lực lượng chức năng tiêu hủy heo nhập lậu (ảnh minh họa)

Đại úy Trần Văn Bì - Phó Trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp thông tin, đơn vị vừa phối hợp Đồn Biên phòng Tuyên Bình (huyện Vĩnh Hưng) bắt giữ một vụ vận chuyển heo lậu từ phía Campuchia về Việt Nam.

Khoảng 23 giờ 30 phút ngày 16/3, trong quá trình tuần tra, mật phục của lực lượng 2 đơn vị tại khu vực giáp ranh giữa 2 xã Bình Tân (thị xã Kiến Tường) và xã Tuyên Bình (huyện Vĩnh Hưng), lực lượng phát hiện một xe máy cày đang vận chuyển heo từ phía Campuchia vào Việt Nam. Khi phát hiện lực lượng làm nhiệm vụ, các đối tượng vận chuyển heo lậu bỏ lại tang vật và phương tiện trốn thoát. Qua kiểm tra, trên xe có 16 con heo (trọng lượng 70 - 80kg/con). Lực lượng chức năng tiến hành tạm giữ phương tiện và số heo trên.

Chiều 17/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp phối hợp lực lượng chức năng của thị xã Kiến Tường tiến hành tiêu hủy toàn bộ số heo này.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh heo châu Phi trên địa bàn tỉnh Long An nói chung, các huyện biên giới của tỉnh nói riêng đã được kiềm chế. Tuy nhiên, giá heo giữa Việt Nam với các nước lân cận còn chênh lệch nên tình trạng heo nhập lậu vào Việt Nam, trong đó có Long An còn xảy ra. Trong thời gian qua, lực lượng chức năng cũng phát hiện, bắt giữ nhiều trường hợp buôn lậu, nhất là ở khu vực biên giới của tỉnh./.

Văn Đát

Chia sẻ bài viết