Tiếng Việt | English

25/07/2017 - 20:24

Long An: Nhiều hécta lúa ở Tân Hưng, Vĩnh Hưng bị ảnh hưởng bởi lũ, lụt

Theo thông tin từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tỉnh Long An, mực nước lũ tại các huyện Đồng Tháp Mười tỉnh Long An, từ ngày 22/7 đến hôm nay (25/7) dao động tăng từ 0,02 – 0,09m. So cùng kỳ năm 2016 cao hơn từ 0,21 – 0,44m.

Nông dân thu hoạch lúa chạy lũ

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tân Hưng báo cáo nhanh: Do mưa nhiều kết hợp với nước lũ đổ về nên gây ra thiệt hại diện tích 3.485ha lúa hè thu của huyện.

Cụ thể, có 125ha lúa (trong đó Vĩnh Thạnh 93ha, Thạnh Hưng 32ha) thiệt hại trên 70%; diện tích phải thu hoạch sớm từ 5 - 7 ngày là 911,5ha, bị giảm năng suất 20 – 30%: Vĩnh Lợi 95ha, Vĩnh Đại 83,5ha, Thạnh Hưng 195ha, Vĩnh Thạnh 530ha, Hưng Hà 8ha. Diện tích lúa đang bị ngập 2.448,5ha, giảm năng suất từ 10 -20%.

Diện tích bị ảnh hưởng lũ 3.097,5ha, nếu nước lên từ 10 – 20cm làm thiệt hại toàn bộ diện tích này, do ở những khu vực này chưa có đê bao lửng hoàn chỉnh. Ước thiệt hại 12.207 triệu đồng.

Ông Phan Chí Công, ngụ ấp Cả Sậy, xã Vĩnh Đại có 7ha lúa đang bị thiệt hại nặng. Hiện, ông thuê nhân công để cắt 2ha lúa non (khoảng 1 tuần nữa mới thu hoạch); 5ha lúa còn lại, thuê ku-be đấp bờ bao để giữ lúa chờ đến ngày thu hoạch. “Vụ lúa này, gia đình tôi chắc chắn lỗ trên 100 triệu đồng"- ông Công than vãn.

Huyện Vĩnh Hưng gieo sạ 28.419ha, đến ngày 21/7/2017 thu hoạch 4.575ha, diện tích còn lại khoảng cuối tháng 8 thu hoạch dứt điểm. Diện tích có khả năng bị ảnh hưởng lũ 7.836ha.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong 2 - 3 ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên sau đó xuống theo triều. Đến ngày 28/7, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 2,65m, Châu Đốc (An Giang) ở mức 2,25m.

Các địa phương gia cố đê bao ngăn lũ

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Long An, mực nước các nơi dao động theo triều, kỳ nước cao nhất xuất hiện vào những ngày giữa và cuối tuần. Dự báo ngày 31/7, tại Tân Hưng, mực nước lớn nhất là 1,90m; tại Vĩnh Hưng là 1,80m.

Hiện nay, các địa phương khẩn trương thi công gia cố, sửa chữa cấp bách các tuyến đê bao xung yếu để bảo vệ an toàn, có phương tiện tiêu úng cho khu vực, chủ động thu hoạch diện tích lúa hè thu ở vùng trũng không có đê bao, bờ bao an toàn./.

Tấn Lộc - Văn Đát

Chia sẻ bài viết