Tiếng Việt | English

24/01/2020 - 14:06

Long An: Nhộn nhịp phiên chợ ngày giáp Tết 

Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đang đến khắp nơi. Để chuẩn bị thật chu đáo cho mùa đoàn viên, những phiên chợ ngày cuối năm ở TP.Tân An lúc nào cũng đông vui, nhộn nhịp, tấp nập người bán, người mua.

Bảo Trân, học lớp 9, nhà ở phường 6 theo chị bán hoa mai cắt cành trước Co.opmart Tân An. Mỗi nhánh mai chỉ có giá từ 10.000 đến 20.000 đồng. Tuy nhiên, nguồn thu nhập này sẽ giúp chị em Bảo Trân có thêm tiền vào năm mới, trang trải chi phí trong gia đình đón năm mới

Nhiều người cho rằng, phiên chợ những ngày cuối năm không chỉ là dịp để người dân mua bán thực phẩm, nhu yếu phẩm cho ngày tết mà còn lưu giữ những nét văn hóa làng quê rất riêng của người Việt. Ở các phiên chợ này, lời chào mời, nụ cười của người mua, người bán luôn nở và không quên chúc nhau năm mới hanh thông, buôn may bán đắt.

Hoa vạn thọ là loài hoa đặc trưng của mùa xuân, được nhà vườn, tiểu thương tập kết bán rất nhiều tại đường Huỳnh Việt Thanh, phường 2

Các loại hoa như sống đời, cúc bảy màu, cây phát tài cũng được bày bán khá nhiều

Ngoài hoa, trái cây là một trong những loại hàng hóa được bày bán và khách hàng chọn lựa nhiều nhất trong những phiên chợ ngày giáp tết

Nhiều loại trái cây có màu sắc đẹp, chưng mâm ngũ quả được bày bán

Trầu cau cũng được khá đông người mua dùng làm lễ vật cúng vào những ngày tết

Năm nay, trên thị trường còn có các chậu lúa được bày bán phục vụ cho việc trưng bày ngày tết. Lúa được biểu trưng cho sự no ấm trong năm mới

Những ngày này, ông Trần Văn Xoài, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang rất vui vì được phục vụ người dân đón tết bằng những chậu hoa cúc ông tự trồng

Mai Hương

Chia sẻ bài viết