Tiếng Việt | English

22/06/2018 - 15:39

Long An phấn đấu giảm tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng dưới 0,3%

Sáng 22/6, Sở Y tế Long An tổ chức hội nghị triển khai mục tiêu 90-90-90 giai đoạn 2018-2020 và tổng kết 5 năm triển khai chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc nghiện bằng thuốc Methadone giai đoạn năm 2013-2018.

Dự hội nghị có Giám đốc Chương trình Lao-HIV-CDC Hoa Kỳ tại Việt Nam - Tiến sĩ John Blandford, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống HIV/AIDS – Tiến sĩ Phạm Đức Mạnh.

Đại biểu thảo luận giải pháp đạt mục tiêu 90-90-90

Tính từ tháng 8/1993 – 6/2018, toàn tỉnh có gần 5.000 người nhiễm HIV/AIDS, trong đó có hơn 1.300 người tử vong. Hiện, số ca nhiễm HIV/AIDS còn sống đang quản lý trên 1.700 người.

Tình hình nhiễm HIV tại tỉnh ổn định nhưng tiềm ẩn nguy cơ lây lan ra cộng đồng từ nhóm nghiện chích ma túy, MSM và thai phụ. Long An ước tính có trên 2.100 MSM từ 15-49 tuổi (chiếm 0,5% dân số). Năm 2017, tỉnh thực hiện xét nghiệm 49 MSM tự nguyện, phát hiện 21 trường hợp nhiễm HIV, trong đó có 12 học sinh.

Tính đến tháng 6/2018, toàn tỉnh có 4/5 cơ sở điều trị Methadone. Tổng số bệnh nhân (BN) đang điều trị là 527 ca. So với chỉ tiêu Chính phủ giao (650 ca), đạt 81,1%, so với kế hoạch UBND tỉnh phê duyệt (1.380 ca) đạt 38,2%. Dự kiến đến năm 2020, ngoài 4 cơ sở đang hoạt động, tỉnh triển khai 2 điểm phân phát thuốc hoặc cơ sở điều trị Methadone mới tại huyện Cần Đước và thị xã Kiến Tường điều trị cho BN 6 huyện Đồng Tháp Mười.

Để đạt mục tiêu 90-90-90, Long An tiếp tục triển khai mô hình tìm ca, rà soát số người nhiễm HIV trong cộng đồng và đưa vào điều trị. Củng cố và mở rộng mạng lưới xét nghiệm HIV, trong đó chú trọng xét nghiệm HIV tại cộng đồng, áp dụng mô hình xét nghiệm mới của các dự án. Đồng thời mở rộng độ bao phủ dịch vụ điều trị ARV; tăng cường giám sát hỗ trợ kỹ thuật các cơ sở chăm sóc, điều trị, hỗ trợ BN tuân thủ điều trị, hỗ trợ dịch vụ xét nghiệm tải lượng HIV. Duy trì tỷ lệ người nhiễm HIV/AIDS tham gia BHYT tự nguyện và hỗ trợ chi trả BHYT đối với người điều trị ARV từ ngày 01/01/2019.

Bác sĩ Võ Văn Thắng đề nghị các cơ sở y tế nâng cao chất lượng xét nghiệm, chăm sóc và điều trị cho người nhiễm HIV/AIDS

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Y tế Long An – Bác sĩ Võ Văn Thắng khẳng định: Để đạt mục tiêu khống chế tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng dưới 0,3% và mục tiêu 90-90-90 của Liên hiệp quốc vào năm 2020, góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân ngoài sự hỗ trợ của Trung ương rất cần sự vào cuộc của các sở, ngành, đoàn thể trong triển khai các hoạt động phòng chống HIV/AIDS. Đề nghị Bệnh viện Đa khoa Long An và các cơ sở y tế tuyến huyện có giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ xét nghiệm, chăm sóc và điều trị cho người nhiễm HIV/AIDS nhằm ổn định tình hình lây truyền HIV trên địa bàn./.

Ngọc Mận

Chia sẻ bài viết