Tiếng Việt | English

25/03/2019 - 15:40

Long An phát động hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2019 

Ngày 25/3, Sở Công Thương và Công ty Điện lực Long An phối hợp UBND huyện Cần Đước tổ chức Lễ Phát động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2019.

Diễu hành hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2019

Ngành điện phối hợp sở, ban, ngành, địa phương tổ chức phát tờ rơi, treo băng rôn, biểu ngữ tuyên truyền hưởng ứng Giờ Trái đất 2019 trên toàn địa bàn; tuyên truyền, vận động người dân tham gia hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất; phối hợp các trường học tuyên truyền học sinh hưởng ứng và tham gia lễ phát động;...

Học sinh tham gia trả lời câu hỏi liên quan đến Chiến dịch Giờ Trái đất

Huyện Cần Đước được chọn làm điểm tổ chức Lễ Phát động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2019. Tham gia buổi lễ có đại diện sở, ban, ngành, địa phương cùng người dân và học sinh tại một số trường trên địa bàn huyện Cần Đước tham dự. 

Tại buổi lễ, các đại biểu, người dân, đặc biệt là học sinh được lắng nghe vai trò, ý nghĩa của hoạt động. Bên cạnh, học sinh tham gia trả lời nhiều câu hỏi liên quan do Ban Tổ chức đề ra. Đồng thời, Ban Tổ chức tổ chức diễu hành, mít tinh hưởng ứng chiến dịch.

Trao học bổng cho học sinh vượt khó

Thông qua hoạt động, Ban Tổ chức kêu gọi các tổ chức, cá nhân hãy chung tay tuyên truyền cộng đồng nhận thức đúng về Giờ Trái đất để có hành động thiết thực trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, chống biến đổi khí hậu bằng hành động đơn giản là “Tắt các đèn chiếu sáng và thiết bị điện không cần thiết’’ không chỉ trong Giờ Trái đất năm 2019 mà còn trong suốt 365 ngày của năm 2019. Qua đó, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và bảo vệ môi trường sống của chúng ta.

Trao 1.000 quyển tập cho đại diện 2 trường trên địa bàn huyện Cần Đước

Ngoài ra, tại buổi lễ, Công ty Điện lực Long An trao 10 phần học bổng cho học sinh nghèo vượt khó và 1.000 quyển tập cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Cần Đước.

Giờ Trái đất là chiến dịch toàn cầu do Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) phát động và khởi xướng nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về sử dụng hiệu quả, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải CO2 góp phần bảo vệ môi trường trước biến đổi khí hậu toàn cầu. Sáng kiến này kêu gọi các cá nhân và doanh nghiệp trên toàn thế giới tắt điện trong 1 giờ đồng hồ vào ngày thứ bảy cuối cùng của tháng 3 hàng năm.

Chiến dịch Giờ Trái đất được thực hiện lần đầu tiên vào năm 2007 tại Sydney – Australia. Việt Nam chính thức tham gia vào năm 2009. Điểm đặc biệt của Chiến dịch Giờ Trái đất là thông điệp được thay đổi mỗi năm dựa trên từng đặc điểm, tình hình môi trường, khí hậu ở mỗi quốc gia. Bên cạnh đó, chiến dịch cũng tác động tích cực đến việc nâng cao nhận thức của cộng đồng đối với việc bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng và ứng phó biến đổi khí hậu.

Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2019 được Bộ Công Thương chủ trì xây dựng, triển khai vận động các tổ chức, cơ quan và người dân thực hiện tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết vào thời gian diễn ra sự kiện Giờ Trái đất với thông điệp "Tiết kiệm năng lượng bảo vệ trái đất - cùng tắt đèn từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 30/3/2019 - Thứ Bảy”.

Mỗi một hành động nhỏ của chúng ta như tắt thiết bị điện khi không sử dụng; tắt xe máy khi chờ đèn đỏ quá 20 giây; tiết kiệm nước mọi lúc, mọi nơi; trồng thêm nhiều cây xanh;... tạo ra ý nghĩa lớn trong việc tiết kiệm năng lượng, góp phần giảm khí thải nhà kính, giảm thiểu các tác động do biến đổi khí hậu gây nên.

UBND tỉnh Long An ban hành công văn số 814/UBND-KT ngày 28/02/2019 về việc tổ chức Lễ Phát động hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2019 trên địa bàn./.

Lực Nguyễn

Chia sẻ bài viết