Tiếng Việt | English

28/04/2019 - 14:37

Long An phát động Tháng công nhân và Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động năm 2019

Ngày 28/4, Liên đoàn Lao động tỉnh Long An tổ chức Lễ phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019.

Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Hoàng Đình Cán, Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy - Công Hoàng Bạch, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh - Nguyễn Văn Quí, đại diện các sở, ngành, đoàn thể và hơn 1.200 cán bộ công đoàn, công nhân, lao động trên địa bàn tỉnh đến dự.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh - Nguyễn Văn Quí trao bảng tượng trưng "Mái ấm Công đoàn"

Lễ phát động "Tháng công nhân năm 2019” gắn với "Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019" góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa ổn định, tiến bộ trong các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp. Qua đó, mỗi công đoàn cơ sở cần chủ động lựa chọn các đối tác để triển khai chương trình phúc lợi, đồng thời đề xuất với người sử dụng lao động tổ chức ít nhất một hoạt động hoặc một mô hình chăm lo lợi ích về vật chất, tinh thần, sức khỏe, học tập,… cho đoàn viên, người lao động.

Nhằm tạo sự vui tươi, phấn khởi cho người lao đông, lễ phát động còn lồng ghép các trò chơi và phần tuyên truyền tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Long An lần thứ X và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, Luật An toàn vệ sinh lao động.

Công nhân lao động hào hứng tham gia trò chơi dân gian tại Lễ phát động Tháng công nhân năm 2019

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh - Nguyễn Văn Quí mong muốn, thông qua sự kiện này, các cấp công đoàn cần tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục để nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng của đoàn viên công đoàn. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019, phát huy vai trò của công nhân thông qua các phong trào thi đua "Lao động giỏi", "Lao động sáng tạo",…

Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh trao tượng trưng 31 Mái ấm công đoàn (trong đó, có 5 căn do Ban Giám đốc Khu Phức hợp Giải trí Happyland tặng với tổng trị giá 200 triệu đồng) và 50 phần quà cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn, 50 phần quà cho công nhân bị tai nạn lao động./.

 Song Hồng

Chia sẻ bài viết