Tiếng Việt | English

29/05/2019 - 16:46

Long An phát động Tháng Hành động Vì trẻ em 2019

Ngày 29/5, UBND tỉnh Long An tổ chức Lễ phát động Tháng hành động Vì trẻ em năm 2019, với chủ đề “Chung tay vì trẻ em nghèo” và Khai mạc hè tại huyện Thủ Thừa. Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa đến dự.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Phạm Tấn Hòa (phải) trao Cờ phát động Tháng Hành động Vì trẻ em 2019

Hiện nay, Long An có trên 360.000 trẻ em dưới 16 tuổi, trong đó, trên 2.700 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trên 13.500 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt.

Tháng Hành động vì trẻ em diễn ra từ ngày 01/6 - 30/6 hàng năm thể hiện sự quan tâm đặc biệt của các cấp, các ngành và toàn xã hội dành cho trẻ em, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình và xã hội về vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, nhất là trẻ em nghèo. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Phạm Tấn Hòa tặng học bổng cho trẻ em nghèo

Tại Lễ phát động, UBND tỉnh tặng 150 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng; 50 phần quà, mỗi phần quà trị giá 500 ngàn đồng và 10 chiếc xe đạp, mỗi chiếc trị giá 2 triệu đồng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ngoài ra, huyện Thủ Thừa cũng tặng 40 phần quà, mỗi phần quà trị giá 500 ngàn đồng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo tỉnh trao quà cho trẻ em

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa đề nghị trong thời gian tới, các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về trẻ em, nhất là Luật Trẻ em năm 2016; tăng cường truyền thông về Tổng đài điện thoại Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 để trẻ em được giúp đỡ kịp thời; vận động xã hội hóa giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; tạo nhiều sân chơi lành mạnh cho trẻ,.../.

Lê Ngọc

Chia sẻ bài viết