Tiếng Việt | English

19/09/2015 - 08:55

Long An: Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương làm việc tại huyện Mộc Hóa

Quang cảnh buổi làm việc

Trong 2 ngày 17 - 18-9, Đoàn cán bộ do Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương - Hà Ngọc Anh đã đến làm việc tại Mộc Hóa về tình hình, kết quả công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo vùng dân tộc thiểu số và an ninh khu vực biên giới.

Đồng chí Hà Ngọc Anh đánh giá cao công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo vùng dân tộc thiểu số của huyện Mộc Hóa trong thời gian qua. Nổi bật là công tác vận động quần chúng tham gia ngăn chặn thành công hàng ngàn người Campuchia xâm nhập biên giới trái phép vào ngày 19-7-2015, qua đó góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đồng thời, đồng chí chỉ đạo huyện cần tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị thật sự vững mạnh; tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân về giữ gìn an ninh biên giới, bảo vệ vững chắc đường biên cột mốc và mối quan hệ hữu nghị giữa 2 nước Việt Nam - Campuchia; nắm chắc tình hình, chủ động phối hợp với lực lượng chức năng nước bạn Campuchia để kịp thời giải quyết những mẫu thuân tại khu vực biên giới; chú trọng xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là hệ thống giao thông đến các xã khu vực biên giới và tập trung xây dựng nông thôn mới.

Đoàn tặng quà cho người dân Campuchia sống tại xã Bình Hòa Tây

Huyện Mộc Hóa cũng đề xuất một số kiến nghị như: Trung ương cần có chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế hộ gia đình, định cư cho người dân biên giới và Việt kiều từ Campuchia quay về nhưng chưa được nhập quốc tịch; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng bảo đảm để đưa dân ra định cư ở khu vực biên giới; đẩy nhanh tiến độ phân giới cắm mốc; giải quyết nhanh các vấn đề tồn động liên quan hai bên biên giới không để xảy ra ngộ nhận, làm phức tạp tình hình biên giới như trong thời gian qua.

Trước đó, vào ngày 17-9, Đoàn cán bộ Ban Dân vận Trung ương đã đến làm việc tại UBND xã và Đồn Biên phòng Bình Hòa Tây, đồng thời khảo sát thực tế tại khu vực gần cột mốc 203 giáp ranh giữa huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An và tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia./.

CTV Khang Nam

 

 

Chia sẻ bài viết