Tiếng Việt | English

04/04/2017 - 10:19

Long An: Quy tụ nhiều nghệ nhân dân gian tham gia Festival Đờn ca tài tử tại tỉnh Bình Dương

Các nghệ nhân dân gian là những “gạo cội” trong giới đờn ca tài tử của tỉnh Long An sẽ quy tụ, tham gia Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ II năm 2017 tổ chức tại tỉnh Bình Dương.


Ban Đờn ca tài tử tỉnh Long An diễn báo cáo chương trình “Ngọc đời Phương Nam”

Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ II năm 2017 diễn ra từ ngày 8-12/4 tại Quảng trường Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương với chủ đề “Đờn ca tài tử Nam Bộ - Bảo tồn và phát triển”.

Trong 5 ngày diễn ra Festival với các hoạt động chính: Không gian Đờn ca tài tử Nam bộ; Không gian ẩm thực và đặc sản Nam bộ; Hội thi Nghệ thuật Đờn ca tài tử; Cuộc thi sáng tác ảnh nghệ thuật khoảnh khắc Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ II – Bình Dương 2017; Đêm hội giao lưu các soạn giả, nghệ nhân, nghệ sĩ có nhiều đóng góp vào việc hình thành và phát triển loại hình nghệ thuật Đờn ca tài tử và Cải lương Nam bộ;...

Tham gia Festival có 21 Ban Đờn ca tài tử đến từ các tỉnh, thành phố: Bình Thuận, Ninh Thuận, Bình Phước, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Cà Mau, Kiên Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh, Vĩnh Long, An Giang, TP.Hồ Chí Minh và TP.Cần Thơ.

Riêng Ban Đờn ca tài tử tỉnh Long An tham gia chương trình với chủ đề “Ngọc đời Phương Nam” với 5 tiết mục hòa đờn ca, độc tấu, hòa tấu, ca ra bộ,... do nhiều “gạo cội” trong giới đờn ca tài tử của tỉnh biểu diễn: Nghệ nhân dân gian (NNDG) Tấn Khoa, NNDG Út Bù, NNDG Trung Dung, nghệ nhân ưu tú Kim Thanh.

Theo Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh – Đặng Thị Uyên Phương, Long An chọn chương trình tham gia Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ II năm 2017 tại tỉnh Bình Dương với chủ đề “Ngọc đời Phương Nam” nhằm thể hiện thông điệp: Đờn ca tài tử là một viên ngọc quý của vùng đất Nam bộ hình thành và phát triển từ lâu cho đến nay vẫn được giữ gìn và phát huy./.

Thùy Hương

Chia sẻ bài viết