Tiếng Việt | English

28/08/2018 - 17:39

Long An sẵn sàng hợp tác sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với Wakayama (Nhật Bản)

Đó là khẳng định của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Nguyễn Văn Được tại cuộc tiếp Giám đốc Bộ phận xúc tiến doanh nghiệp tỉnh Wakayama (Nhật Bản) - Seizo Tsuji đến chào xã giao vào chiều 28/8.

Giám đốc Bộ phận xúc tiến doanh nghiệp tỉnh Wakayama (Nhật Bản) - Seizo Tsuji (trái) đến chào xã giao Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Nguyễn Văn Được

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Được thông tin tình hình phát triển KT-XH; tiềm năng, thế mạnh phát triển công nghiệp, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của địa phương trong những năm gần đây. Đồng thời, ông nhấn mạnh, với mối quan hệ hữu nghị, truyền thống ngày càng gắn bó bền chặt, Long An sẵn sàng liên kết, hợp tác với Wakayama trên các lĩnh vực, nhất là về sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Ông Seizo Tsuji bày tỏ sự vui mừng trước sự đón tiếp nồng nhiệt của lãnh đạo Long An; đồng thời, mong muốn tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trên lĩnh vực nông nghiệp, từng bước liên kết phát triển trên lĩnh vực công nghiệp và một số lĩnh vực khác.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Nguyễn Văn Được cùng lãnh đạo một số sở, ngành tiếp đoàn tỉnh Wakayama

Được biết, tiềm năng, thế mạnh của Wakayama là phát triển ngành nông nghiệp, nhất là trồng cây ăn quả, rau và hoa cảnh (chiếm trên 80% giá trị sản lượng nông nghiệp của tỉnh). Diện tích gieo trồng của rau, hoa cảnh và cây ăn quả chiếm trên 70% diện tích gieo trồng của địa phương; trong đó, cây ăn quả (quýt, mơ, hồng, đào, kiwi, mận,…) chiếm khoảng 60% trên tổng thể diện tích nông nghiệp,…/.

Phong Nhã

Chia sẻ bài viết