Tiếng Việt | English

06/10/2016 - 01:29

Long An: Số lao động đến phiên giao dịch việc làm thấp “chạm đáy”

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm Long An, hiện nay bước vào giai đoạn cao điểm tuyển dụng cuối năm của doanh nghiệp, tuy nhiên, số lao động đến tìm việc tiếp tục ở mức thấp, cung không đủ cầu, gây lo ngại cho doanh nghiệp.


Số lao động đến phiên giao dịch việc làm thấp "chạm đáy" trong giai đoạn cao điểm tuyển dụng

Cụ thể, số lao động tìm việc tại phiên giao dịch từ tháng 7/2016 đến nay đều ở mức thấp, trung bình khoảng từ 300-400 người. Phiên giao dịch có số lao động đến tìm việc cao nhất cũng chỉ khoảng 700 người. Trong khi đó, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp tại các phiên giao dịch việc làm từ tháng 6/2016 đến nay bình quân đều ở mức trên 1.000 người.

Riêng phiên giao dịch việc làm sáng ngày 5/10/2016, số lao động đến tìm việc thấp “chạm đáy”, chỉ với 150 người, trong đó 120 người được tư vấn việc làm và doanh nghiệp chỉ nhận 100 hồ sơ xin việc.

Dự kiến, từ nay đến cuối năm 2016, doanh nghiệp cần tuyển dụng mới từ 15.000 tới 20.000 lao động dài hạn và khoảng 10.000 lao động thời vụ để phục vụ sản xuất và làm dịch vụ tết.

Vì vậy, theo đại diện nhiều doanh nghiệp, với số lượng lao động đến tìm việc trực tiếp tại phiên giao dịch thấp như thời gian qua, buộc doanh nghiệp phải tính toán nhiều phương án tuyển dụng khác mới đủ lao động phục vụ sản xuất./.

Việt Hằng

Chia sẻ bài viết