Tiếng Việt | English

11/08/2015 - 11:08

Long An: Sức lan tỏa mạnh mẽ của phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc


Lãnh đạo Cty trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân

Phường 6, TP.Tân An, tỉnh Long An được Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm (PCTP), tệ nạn xã hội (TNXH) và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBV ANTQ) tỉnh chọn làm điểm tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19-8-1945 - 19-8-2015) và 10 năm Ngày hội TDBV ANTQ (19-8-2005 - 19-8-2015).

Phong trào TDBV ANTQ phường 6 mang lại nhiều kết quả thiết thực, góp phần đấu tranh, PCTP và bài trừ TNXH trên toàn phường. Thông qua điện thoại tố giác tội phạm và tố giác trực tiếp của nhân dân, công an phường đã tiếp nhận 1.235 tin, triệt xóa 68 tụ điểm NXH, 59 đối tượng tội phạm và 563 vụ việc vi phạm hành chính về an ninh, trật tự.

Ngày hội có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo người dân tham gia, liên tục đổi mới về nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng. Ngày hội là dịp tập hợp đông đảo nhân dân và biểu dương lực lượng tham gia PCTP, NXH; thăm hỏi, tặng quà cho nhân dân, lực lượng nòng cốt trong phong trào và học sinh có hoàn cảnh khó khăn,…

Cty Cổ phần Đô thị Tân An hiện có 200 cán bộ, công nhân viên, người lao động thực hiện công tác dịch vụ trên địa bàn thành phố như: Vệ sinh môi trường, thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt; xây dựng, vận hành hệ thống: Cấp, thoát nước đô thị, công viên, cây xanh đô thị, chiếu sáng đô thị, duy tu sửa chữa đường bộ và thi công các công trình xây dựng cơ bản…

Với số lượng công nhân viên chức đông, phạm vi hoạt động rộng, nhiệm vụ mang tính đặc thù phải làm việc cả ngày và đêm, môi trường khá phức tạp, nên lãnh đạo Cty đặc biệt quan tâm công tác PCTP gắn với phong trào TDBV ANTQ, bảo vệ an toàn cơ quan và người lao động.


Trao quà cho học sinh nghèo học giỏi

Cty thành lập Tổ bảo vệ và Trung đội tự vệ với 49 thành viên, thường xuyên phối hợp các lực lượng liên quan kiểm tra, thực tập các phương án phòng cháy, chữa cháy; phối hợp công an thực hiện mô hình “Phòng, chống trộm nóng, trộm đêm” với phương châm “Mỗi cán bộ, công nhân viên chức lao động là một an ninh viên trong phòng ngừa, đấu tranh PCTP”.

Qua mô hình, công nhân lao động đã cung cấp 61 nguồn tin, giúp lực lượng chức năng kịp thời giải tán 19 nhóm, 98 thanh thiếu niên tụ tập uống rượu, bia, đua xe trái phép; giải tán 12 thanh thiếu niên tụ tập đập phá tài sản, 4 vụ gây rối đánh nhau; bắt quả tang 7 đối tượng trộm cắp tài sản, 3 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy,…

Trong 10 năm, Cty đã biểu dương, khen thưởng 22 công nhân lao động điển hình qua việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và hơn 50 cá nhân có thành tích trong phong trào TDBV ANTQ./.

Phong Nhã-PV

 

Chia sẻ bài viết