Tiếng Việt | English

28/11/2016 - 17:07

Long An - Svay Rieng: Tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa 2 tỉnh ngày càng phát triển

Thỏa thuận hợp tác về các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự khu vực biên giới,... được lãnh đạo 2 tỉnh ký ngày 10/01/2013.


Quang cảnh hội nghị

Ngày 28/11/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Long An – Trần Văn Cần làm trưởng Đoàn đại biểu tỉnh dự Hội nghị sơ kết thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Long An (Việt Nam) và Ban Hành chính tỉnh Svay Rieng (Campuchia) giai đoạn 2013-2015 tại tỉnh Svay Rieng, vương Quốc Campuchia.

Tỉnh trưởng Ban Hành chính tỉnh Svay Rieng – Men Vibol cùng đoàn đại biểu tiếp và làm việc với Đoàn.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Trần Văn Cần bày tỏ niềm vui mừng trước sự đón tiếp nồng hậu của chính quyền và nhân dân tỉnh Svay Rieng dành cho đoàn đại biểu tỉnh Long An, đồng thời nhấn mạnh, hội nghị lần này là dịp để 2 tỉnh đánh giá những kết quả qua thời gian triển khai thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2013 – 2015, lắng nghe ý kiến đóng góp của các ngành, các cấp trong quá trình triển khai thực hiện.


Tặng quà lưu niệmTrên cơ sở đó, 2 bên bàn bạc thống nhất, tiếp tục triển khai nội dung ký kết trong thời gian tới, làm cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa 2 tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ láng giềng tốt đẹp giữa 2 nước Việt Nam – Campuchia nói chung trong tương lai.

Thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Long An (Việt Nam) và Ban Hành chính tỉnh Svay Rieng (Campuchia) được ký kết vào ngày 10/01/2013. Hai bên có nhiều nỗ lực triển khai thực hiện các nội dung ký kết trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa – xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự khu vực biên giới trên tinh thần hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của hai tỉnh, cùng nhau vun đắp, xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.

Cụ thể, về đầu tư phát triển hạ tầng biên giới, tỉnh Long An mở rộng nâng cấp nhựa hóa tuyến đường từ thị trấn Vĩnh Hưng đến cửa khẩu Long Khốt dài khoảng 7,5 km, xây dựng trạm kiểm soát Liên hợp cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, hạ tầng kỹ thuật khu kinh tế cửa khẩu, nâng cấp chợ biên giới, tổng giá trị trên 75 tỉ đồng.

Tỉnh Svay Rieng cũng sửa chữa, nâng cấp tuyến đường từ cửa khẩu phụ Som Young – Long Khốt đến ngã tư Som Young và tuyến đường từ cửa khẩu Som Young – Mỹ Quý Tây đến thị trấn huyện Chăn Tria, nâng cấp đường từ cửa khẩu quốc tế Prey Vor đến quốc lộ 1 (đường Xuyên Á)…

Ở các lĩnh vực khác như nông nghiệp, giáo dục, y tế… hai bên thường xuyên trao đổi thông tin, kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật, phối hợp tổ chức giao lưu, văn nghệ, hoạt động từ thiện…


Ký kết biên bản tọa đàm

Hội nghị còn diễn ra lễ ký kết Biên bản hội đàm về việc đề nghị mở cặp cửa khẩu phụ Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An – Kroxăng Ch’rum, xã Cruas, huyện Svay Ch’Rum, tỉnh Svay Rieng, nhằm phục vụ nhu cầu phát triển sản xuất và cuộc sống của người dân 2 bên biên giới.


Lãnh đạo 2 tỉnh Long An và Svay Rieng chụp ảnh lưu niệm

Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Trần Văn Cần nhận định: Kể từ khi triển khai thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Long An và Ban Hành chính tỉnh Svay Rieng theo tinh thần đoàn kết, hữu nghị truyền thống, cùng nhau phát triển đạt kết quả khả quan trên nhiều lĩnh vực, góp phần rất lớn cho sự phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa giữa 2 tỉnh nói riêng và 2 nước Việt Nam – Campuchia nói chung.

Tỉnh trưởng Ban Hành chính tỉnh Svay Rieng – Men Vibol khẳng định thời gian tới, hai bên tăng cường quan hệ đoàn kết, hữu nghị, tiếp tục thực hiện các nội dung thỏa thuận hợp tác được ký kết, vì lợi ích chung của 2 tỉnh Long An – Svay Rieng cũng như 2 nước Việt Nam – Campuchia, để người dân khu vực 2 bên biên giới có đời sống ngày càng tốt đẹp hơn./.

Văn Đát

Chia sẻ bài viết