Tiếng Việt | English

09/05/2016 - 15:07

Long An: Tăng cường bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Sau hơn 1 tháng ra quân tấn công tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, công an các đơn vị địa phương lập nhiều thành tích xuất sắc, góp phần bảo đảm ANTT tại địa bàn cơ sở.

Tại huyện Cần Đước, Đảng ủy, Ban Chỉ huy (BCH) Công an huyện Cần Đước tập trung lãnh, chỉ đạo các Đội nghiệp vụ và Công an các xã, thị trấn thực hiện tốt kế hoạch tấn công tội phạm theo chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh.

Qua đó, khám phá nhiều vụ án, nổi bật là tại trường mầm non thuộc thị trấn Cần Đước, xảy ra vụ cướp tài sản. Nạn nhân là chị Trần Thị Thùy Trâm, SN 1981, giáo viên của trường, bị một đối tượng đột nhập vào trường dùng dao khống chế cướp tài sản.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Cần Đước nhanh chóng xác định đối tượng gây án là Tô Trọng Thọ, SN 1998, ngụ khu phố 4, thị trấn Cần Đước.

Tại huyện Cần Giuộc, Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội và ma túy Công an huyện triệt xóa thành công một tụ điểm đánh bạc ăn tiền quy mô lớn tại ấp 3, xã Phước Vĩnh Tây. Cơ quan chức năng bắt giữ Nguyễn Thị Hồng Gấm, SN 1986, ngụ ấp 3, xã Phước Vĩnh Tây là đối tượng tổ chức cờ bạc và 15 đối tượng tham gia. Hiện, cơ quan chức năng đã hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố 8 đối tượng cờ bạc.

Trong đợt cao điểm tấn công tội phạm, Công an huyện Tân Trụ lập nhiều thành tích nổi bật. Tại ấp 5, xã Quê Mỹ Thạnh xảy ra vụ cướp tài sản. Nạn nhân là bà Huỳnh Thị Kìa, SN 1935, ngụ địa chỉ trên, đang ở nhà một mình, bị 1 đối tượng đột nhập vào nhà khống chế cướp tài sản.

Với những chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra nhanh chóng xác định đối tượng cướp và ra lệnh bắt khẩn cấp tên Nguyễn Văn Thắng, SN 1992, ngụ cùng ấp với nạn nhân. Qua đấu tranh khai thác, Thắng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tại huyện Châu Thành, Công an huyện kết hợp Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh bắt quả tang hàng chục đối tượng đang tổ chức đá gà ăn thua bằng tiền tại quán giải khát Thanh Tuyền, ở ấp Bình Trị 1, xã Phú Ngãi Trị. Cơ quan chức năng bắt 2 đối tượng tổ chức: Trần An Bảo, SN 1982, ngụ phương 3, TP.Tân An và Trần Thanh Tâm, SN 1990, ngụ khu phố 2, thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành. Hiện, vụ việc đang tiếp tục điều tra.

Ngoài ra, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh còn tăng cường cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại trên tuyến biên giới và địa bàn giáp ranh. Qua đó, bắt giữ 7 vụ buôn lậu, vận chuyển hàng cấm; khám phá thành công chuyên án buôn bán, vận chuyển hàng cấm trên địa bàn huyện Đức Huệ. Đến nay, cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi phạm tội 18 đối tượng./.

Thanh Nhung

Chia sẻ bài viết