Tiếng Việt | English

25/12/2018 - 15:14

Long An tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên

Sáng 25/12, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Long An tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 17/2013/CT-UBND của UBND tỉnh về việc tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, lịch sử và truyền thống văn hoá dân tộc cho học sinh, sinh viên (HS,SV) trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2013 - 2018.

Học sinh được giáo dục về truyền thống lịch sử

Qua 5 năm thực hiện, ngành đạt những kết quả tích cực, HS được hoàn thiện hơn về nhân cách, lối sống; tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng và có niềm tin với cuộc sống. Công tác tuyên truyền được cụ thể hoá thông qua các phong trào, cuộc thi và cuộc vận động: Phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, “Hoa điểm 10”, “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, kể chuyện theo gương Bác Hồ,…

Ngoài ra, ngành phối hợp Tỉnh đoàn tổ chức cuộc thi viết với chủ đề “Tuổi trẻ học đường Long An tích cực làm theo gương Bác”; phối hợp Tỉnh đoàn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện Chương trình “Học kỳ quân đội”; phối hợp Nhà Thiếu nhi Long An thực hiện mô hình sân chơi lưu động giáo dục kỹ năng sống cho HS;...

Nhờ những hoạt động trên, HS được rèn luyện kỹ năng sống, đạt thành tích tốt trong học tập và hình thành nhân cách tốt. Qua từng năm học, HS xếp loại hạnh kiểm khá trở lên tăng. Trong đó, năm học 2017 - 2018, toàn tỉnh có 257.563/260.506 HS đạt hạnh kiểm khá trở lên, đạt 98,87%.

Bên cạnh đó, ngành còn gặp một số khó khăn trong thực hiện Chỉ thị 17/2013/CT-UBND của UBND tỉnh. Trong đó, một bộ phận phụ huynh chưa quan tâm đúng mức đến việc giáo dục đạo đức HS nên công tác phối hợp 3 môi trường giáo dục chưa chặt chẽ. HS chưa xác định động cơ học tập nên còn tình trạng bỏ học. HS còn vi phạm nội quy của trường, có những hành vi thiếu văn hoá chưa được uốn nắn kịp thời.

Các tập thể, cá nhân được nhận giấy khen của Sở Giáo dục và Đào tạo

Năm 2019, ngành đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, lịch sử và truyền thống văn hoá dân tộc cho HS, SV trên địa bàn tỉnh. Theo đó, ngành tiếp tục quán triệt đầy đủ và sâu sắc về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của Chỉ thị 17/2013/CT-UBND của UBND tỉnh; đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nội quy, quy định của đơn vị trường học, vi phạm Luật Giao thông đường bộ, đánh nhau, gây rối trật tự,…

Dịp này, Sở GD&ĐT tặng giấy khen cho 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục đạo đức, lối sống, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, lịch sử và truyền thống văn hoá dân tộc cho HS,SV./.

Ngọc Thạch

Chia sẻ bài viết