Tiếng Việt | English

01/07/2016 - 11:16

Long An: Tăng cường kiểm tra bến đò không phép

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) tỉnh Long An tăng cường kiểm tra các bến đò không phép nhằm bảo đảm an toàn cho khách khi qua sông.

Các bến đò ngang cần phải bảo đảm điều kiện an toàn mới được đưa rước khách

Sau khi Báo Long An có bài phản ánh tình trạng một số bến đò không phép vẫn ngang nhiên hoạt động, không bảo đảm các điều kiện về an toàn giao thông cho khách qua sông, Phó Giám đốc Sở GTVT - Nguyễn Văn Chỉnh cho biết: "Sở sẽ chỉ đạo Thanh tra GTVT, Cảng vụ Đường thủy nội địa phối hợp các cơ quan khác và chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, nhắc nhở và vận động các chủ bến đăng ký xin giấy phép mở bến theo đúng quy định, đồng thời bảo đảm các điều kiện an toàn giao thông khi vận hành".

Theo Chánh Thanh tra Sở GTVT - Đặng Hoàng Tuấn: "Thanh tra Sở GTVT phối hợp cơ quan chức năng kiểm tra bến đò Rạch Cát và một số bến đò khác chưa được cấp phép hoặc đã cấp phép mà hết hạn nhưng chưa đăng ký cấp mới"./.

Hải Đăng

Chia sẻ bài viết