Tiếng Việt | English

09/01/2020 - 11:50

Long An thất bại trước Bà Rịa Vũng Tàu

Đội bóng Long An nhận thất bại với tỷ số 1-3 trước chủ nhà Bà Rịa Vũng Tàu trong ngày ra quân giải bóng đá giao hữu.

Đội hình ra sân của đội bóng Long An

Chiều 08/01, giải bóng đá giao hữu trước mùa giải do Câu lạc bộ bóng đá Bà Rịa Vũng Tàu chính thức khởi tranh. Tham dự giải đấu có 5 đội bóng gồm Bình Phước, Tây Ninh, Phố Hiến, Long An và đội chủ nhà.

Đây là giải đấu quan trọng nhằm rà soát, đánh giá lại lực lượng trước khi mùa bóng mới khởi tranh. Trong trận ra quân, đội bóng Long An gặp đội chủ nhà Bà Rịa Vũng Tàu.

Trong hiệp 1, Ban Huấn luyện đội bóng Long An sử dụng khá nhiều cầu thủ trẻ như Bình An, Khắc Vũ, Hiếu Đan, Hoàng Dương, Hoàng Anh, Hải Quân, Văn Hùng,.. cùng tân bình Văn Nhuần.

Sau tiếng còi khai cuộc, bất ngờ đội bóng Long An tìm được bàn thắng ngay từ phút thứ 4. Từ pha bóng tấn công đầu tiên, tiền vệ Ngọc Phương mang về bàn thắng mở tỷ số cho đội bóng Long An.

Có được bàn thắng sớm, đội bóng Long An chơi hưng phấn, dồn sức ép lên khung thành bên phía đội chủ nhà. Phút 11, tân binh Văn Nhuần đi bóng khéo léo vào vòng cấm trước khi tung cú dứt điểm vào góc gần. Tuy nhiên, thủ môn Thanh Tuấn bên phía đội chủ nhà cảnh giác cản phá.

Đội bóng Long An thi đấu khá tốt trong hiệp 1

Tiếp sau đó, các phút 25, 30, đội bóng Long An liên tục sở hữu nhiều tình huống tấn công nguy hiểm nhưng lần lượt Hải Quân, Hoàng Dương không tận dụng thành công cơ hội nâng tỷ số trận đấu.

Trong khi đó, đội chủ nhà Bà Rịa Vũng Tàu vẫn chưa có pha bóng tấn công sắc nét về phía thủ môn Tiến Anh của đội bóng Long An.

Ngay trong hiệp 1, Huấn luyện viên Trần Minh Chiến bên phía Bà Rịa Vũng Tàu đã phải thay đổi 2 vị trí trong đội hình để điều chỉnh thế trận. Trận đấu cũng trở nên cân bằng hơn ở cuối hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, thế trận thay đổi rõ khi đội chủ nhà chơi khởi sắc hơn. Phút 56, từ sơ hở nơi hàng phòng ngự, tiền đạo Nguyễn Hải Anh chớp thời cơ ghi bàn thắng san bằng tỷ số 1-1 cho đội Bà Rịa Vũng Tàu.

Trận thua này giúp đội bóng rút ra nhiều bài học trước khi mùa giải bắt đầu

Đến phút 63, đội bóng Long An gặp bất lợi về mặt quân số khi trung vệ Khắc Vũ nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân. Và chỉ 5 phút sau, đội bóng Long An phải nhận thêm bàn thua do công của tiền đạo mới vào sân thay người Lê Minh Bình.

Mặc dù thi đấu thiếu người nhưng đội bóng Long An không quá lép về khi vẫn tổ chức được nhiều tình huống tấn công nguy hiểm. Tuy nhiên, đội chủ nhà thi đấu cũng rất lăn xả, sẵn sàng phạm lỗi từ xa.

Gần 25 phút cuối, trận đấu trở nên căng thẳng quá mức cần thiết khi cầu thủ 2 đội nhiều lần phạm lỗi. Trọng tài chính điều khiển trận đấu phải rút ra 2 thẻ đỏ để cảnh cáo cầu thủ 2 đội. Trong đó 1 thẻ đỏ trực tiếp dành cho đội bóng Bà Rịa Vũng Tàu và 1 thẻ đỏ dành cho Long An.

Mải mê tấn công tìm bàn gỡ, đội bóng Long An phải trả giá khi hậu vệ đội bóng phạm lỗi trong vòng cấm tạo điều kiện cho cầu thủ Nguyễn Văn Giang ghi bàn thắng trên chấm phạt đền.

Chung cuộc, đội bóng Long An nhận thất bại trong trận ra quân trước Bà Rịa Vũng Tàu với tỷ số 1-3./

Kiên Định – Anh Tuấn

Chia sẻ bài viết