Tiếng Việt | English

07/04/2020 - 16:12

Long An: Thêm một số bến khách ngang sông được phép hoạt động

UBND tỉnh Long An chấp thuận cho một số bến khách ngang sông được hoạt động để đưa rước công nhân.

Cụ thể, trên địa bàn huyện Thủ Thừa là bến phà Hồ Thị Năm (bến Cây Da) trên kênh Thủ Thừa, thuộc ấp 4, xã Tân Thành; bến phà Ngô Ngọc Cẩn (Mỹ Lạc - Tân Đông) trên sông Vàm Cỏ Tây, thuộc ấp Bà Nghiệm, xã Mỹ Lạc; bến phà Vàm Thủ (Mỹ Phú - Bình An) trên sông Vàm Cỏ Tây, thuộc xã Bình An.

Huyện Thạnh Hóa có bến phà Nguyễn Trung Đối (Thủy Tây - thị trấn Thạnh Hóa) trên kênh Tháp Mười số 1, thị trấn Thạnh Hóa.

Tại huyện Đức Hòa thì có bến phà Hòa Khánh Tây - Bình Hòa Nam, Bình Hòa Bắc (bến phà Trà Cú gồm bến phà Hòa Khánh Tây 1, 2 - Bình Hòa Nam; Hòa Khánh Tây 3 - Bình Hòa Bắc) trên sông Vàm Cỏ Đông, thuộc xã Hòa Khánh Tây; bến phà Lộc Giang (Lộc Giang - Phước Chỉ, Trảng Bàng) trên sông Vàm Cỏ Đông, thuộc xã Lộc Giang (chủ bến ông Đào Văn Giàu).

Đối với huyện Tân Hưng, các bến phà được hoạt động là Vĩnh Bửu - Trường Xuân (tỉnh Đồng Tháp) trên kênh Phước Xuyên, thuộc xã Vĩnh Bửu. Bến này ngoài phục vụ đưa rước công nhân còn vận chuyển hàng hóa thiết yếu cho nhu cầu cuộc sống hàng ngày của người dân trong khu vực.

Huyện Cần Đước gồm bến phà Bà Nhờ (Tân Lân - Thuận Mỹ) trên sông Vàm Cỏ thuộc ấp 4, xã Tân Lân; bến phà Nhựt Tảo (An Nhựt Tân - Long Cang) trên sông Vàm Cỏ Đông thuộc xã Long Cang.

Huyện Cần Giuộc có bến phà Tân Thanh trên sông Cần Giuộc thuộc thị trấn Cần Giuộc; bến phà Phước Vĩnh Đông ở 2 điểm: Cuối đường Phạm Văn Tài và đường đê Vĩnh Tân qua ấp Vĩnh Thạnh, xã Phước Vĩnh Đông; thời gian được phép hoạt động từ 6 - 7 giờ sáng và 17 - 18 giờ chiều.

Tại huyện Đức Huệ, các bến phà được phép hoạt động là An Ninh Tây - Mỹ Quý Đông trên sông Vàm Cỏ Đông, thuộc xã Mỹ Quý Đông; bến phà An Ninh Tây - Mỹ Quý Đông (bến Rạch Ba Dồn) trên sông Vàm Cỏ Đông, thuộc xã Mỹ Quý Đông; bến phà An Ninh Tây - Mỹ Thạnh Bắc (bến Nhà Hội) trên sông Vàm Cỏ Đông, thuộc xã Mỹ Thạnh Bắc. Với 3 bến này, thời gian cho phép hoạt động là 6 giờ - 6 giờ 30 sáng và 17 giờ 30 đến 18 giờ chiều.

Khi hoạt động, các phương tiện phải giảm 50% sức chở và không quá 20 người trên 1 chuyến. Hành khách phải mang khẩu trang khi qua đò, phà; giữ khoảng cách tối thiểu giữa 2 người là 2m và chủ bến phải bố trí nước rửa tay sát khuẩn cho hành khách./.

Đ.Lâm

Chia sẻ bài viết