Tiếng Việt | English

03/08/2018 - 14:47

Long An thông tin tình hình biển, đảo và biên giới Việt Nam – Campuchia

Sáng ngày 03/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An tổ chức Hội nghị Cán bộ thông tin về tình hình Biển Đông và biên giới Việt Nam – Campuchia trong thời gian gần đây. Dự hội nghị có Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia, Bộ Ngoại giao – Nguyễn Duy Chiến; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh; các Tỉnh ủy viên; nguyên Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

 Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia, Bộ Ngoại giao – Nguyễn Duy Chiến thông tin về tình hình Biển Đông và biên giới Việt Nam – Campuchia

Tại hội nghị, đại biểu được Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia, Bộ Ngoại giao – Nguyễn Duy Chiến thông tin các nội dung: Khái quát Biển Đông, biển đảo Việt Nam và thực trạng trên một số vùng biển nước Việt Nam; tình hình Biển Đông trở nên phức tạp hơn do hành động phi pháp của Trung Quốc; các diễn biến tích cực liên quan đến Biển Đông trong thời gian gần đây; một số kết quả đấu tranh và hoạt động bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam; dự báo tình hình và những vấn đề đặt ra trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc hiện nay; Khối ASEAN cơ bản duy trì được lập trường chung về tình hình Biển Đông,…

Quan điểm của Việt Nam khẳng định lập trường nhất quán chủ quyền Việt Nam đối với 2 quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa; quyền chủ quyền đối với vùng biển theo Công ước Luật biển năm 1982. Đồng thời, kết hợp tổng thể đấu tranh chính trị, ngoại giao pháp lý, dư luận, cũng như nâng cao năng lực phòng thủ, khai thác biển; giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình dựa trên Luật pháp Quốc tế, đặc biệt là Công ước Luật biển năm 1982. Bên cạnh đó, thúc đẩy, phát triển quan hệ với các nước trong và ngoài khu vực, hoan nghênh các sáng kiến, nỗ lực nhằm duy trì hòa bình, ổn định khu vực.

Đại biểu dự hội nghị

Ngoài ra, hội nghị thông tin, triển khai các nội dung về lịch sử hình thành đường biên giới giữa Việt Nam - Campuchia; công tác phân giới cắm mốc trên đất liền giữa Việt Nam - Campuchia; kết quả phân giới cắm mốc trên đất liền giữa Việt Nam - Campuchia năm 2018.

Đại biểu cũng thảo luận vấn đề cột mốc, đường biên giới Quốc gia; định hướng công tác tuyên huấn về biển đảo; những vấn đề liên quan đến chủ quyền biển, đảo của Việt Nam trên Biển Đông;...

Hội nghị giúp các đại biểu nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về vai trò, vị trí chiến lược biển, đảo, biên giới nước ta đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật Việt Nam, luật pháp Quốc tế, góp phần bảo vệ và gìn giữ biển, đảo, chủ quyền biên giới Quốc gia./.

Hùng Anh

Chia sẻ bài viết