Tiếng Việt | English

28/08/2015 - 16:29

Long An: Thu ngân sách gấp 6,88 lần so 2005


Lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ ngành Tài chính qua các thời kỳ

Ngày 28-8-2015, Sở Tài chính Long An tổ chức kỷ niệm 70 năm thành lập ngành Tài chính Việt Nam (28-8-1945 – 28-8-2015). Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Phạm Văn Rạnh, Chủ tịch UBND tỉnh - Đỗ Hữu Lâm, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh - Võ Lê Tuấn, cùng đại diện lãnh đạo ngành Tài chính tỉnh qua các thời kỳ đến dự.

Hoạt động ngành Tài chính, ngân sách Nhà nước đã góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức khá. Bình quân 5 năm giai đoạn 2011-2015 đạt khoảng 11,25%; GDP bình quân đầu người đạt trên 44 triệu đồng/năm. Các mặt xã hội có bước phát triển khá, đời sống người dân được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm, an ninh xã hội được tăng cường. Thu ngân sách Nhà nước giai đoạn 2011-2015 tăng 2,34 lần so với giai đoạn 2006-2010 và gấp 6,88 lần so với giai đoạn 2001-2005; tốc độ tăng thu bình quân hàng năm đạt 14,5%; huy động GDP vào ngân sách đạt 10,9%, đạt chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh - Đỗ Hữu Lâm cho rằng, những năm gần đây, trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước nói chung và tỉnh Long An nói riêng gặp nhiều khó khăn, thách thức do tác động của suy giảm kinh tế toàn cầu và khu vực, ngành Tài chính đã tham mưu tích cực cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh xây dựng và triển khai thực hiện các giải pháp thiết thực, phù hợp với nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương. Ông đề nghị ngành Tài chính tỉnh cần tiếp tục chú trọng xây dựng nền tài chính địa phương vững mạnh, tiềm lực và quy mô ngày càng được tăng cường; phấn đấu từ nay đến năm 2020 thu ngân sách năm sau cao hơn năm trước, tỷ lệ huy động GDP đạt chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra; tăng tỷ trọng nguồn thu từ nội địa và nâng dần tỷ trọng nguồn thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong nước nhằm phục vụ tốt cho việc thực hiện mục tiêu phát triển KT-XH./.

Mai Hương

 

Chia sẻ bài viết